Ngày 21/12, Tổng công ty đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC, Bộ Giao thông Vận tải) đã khởi công xây dựng đường nối từ đại lộ Đông Tây vào tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Đây là dự án thành phần 1 của đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (An Phú – Vành đai 2) dài 4 km. Gồm 2 nút giao cùng 2 cây cầu với tổng số vốn hơn 2.000 tỷ đồng, thời gian thi công các gói thầu là 24 tháng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu VEC cùng các nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thi công an toàn, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành đúng tiến độ dự án.
Cùng ngày, VEC cũng đã công bố hoàn thành xây lắp gói thầu 1A dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đây là gói thầu xây lắp cầu cạn với số vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, vận tốc thiết kế là 100 km/h đi qua địa phận quận 9, TP HCM.
Dự án đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây được chia làm 2 dự án thành phần. Trước đây, dự án thành phần 1 (từ nút giao An Phú nối với đường cao tốc dài 4 km) được giao cho TP HCM làm chủ đầu tư. Còn VEC làm chủ đầu tư dự án thành phần 2 (xây dựng đường cao tốc chính dài gần 51 km).

Tuy nhiên, do TP HCM gặp khó khăn khi thực hiện dự án thành phần 1 nên Bộ Giao thông Vận tải đã chuyển giao cho VEC làm chủ đầu tư cả 2 dự án. Hiện dự án thành phần 2 đã thi công được khoảng 60%, dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe toàn bộ vào năm 2014.
Trước đó, do việc giải phóng mặt bằng 4 km đường nối vào cao tốc phía TP HCM gặp khó khăn nên VEC dự tính mở một đường nối tạm thời từ đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) để nối vào đường cao tốc.
H.C (VNE)