Tự do báo chí
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 17/12, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam luôn ủng hộ và đảm bảo thực thi quyền tự do báo chí. Việt...
Bàn về dân chủ, một số người cho rằng, ở các nước tư bản, “tự do ngôn luận” luôn được bảo đảm tuyệt đối. Điều này có thật sự tồn tại? Chúng...
Tự do nhưng báo chí cũng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không được làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và nhân dân. Ngay từ khi khai sinh...
Trong một dòng tweet mới nhất đăng trên Twitter, giáo sư Steve Hanke của Đại học Johns Hopkins đã nói rằng “Việt Nam bịt miệng báo chí, ngăn chặn thông tin về ca...
Cụ thể, bình luận về việc Tổ chức Phóng viên không biên giới ngày 18-4 đã ra báo cáo về tự do báo chí năm 2019, trong đó xếp Việt Nam đứng thứ 176/180 nước...
Ngày 5-11-2019 vừa qua, như thường lệ, tổ chức Freedom House (FH) có trụ sở chính của FH đặt ở Mỹ, lại công bố cái gọi là “Báo cáo về tự do Internet năm 2019”. Freedom...
Những năm gần đây, việc hội nhập quốc tế ngày càng nhanh và mạnh mẽ, các quan điểm, xu hướng mới du nhập vào nước ta là tất yếu, không thể tránh khỏi và...
Ngày 12-9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một tổ chức gọi là “Uỷ ban Bảo vệ Ký giả”...
Bài chọn lọc