tinh giản biên chế

Những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

M.N - 2023-06-05 15:50:22
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; cơ cấu lại theo vị trí việc làm, chưa đạt trình độ đào tạo,...
Một trong những lý do khiến các đơn vị khó tìm ra đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ để tinh giản là do đánh giá cán bộ công chức cuối năm có đến 99% cán...
Nếu ví Thông tư 02 như một “nhát kéo” cắt bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức hành chính văn thư thì đó là một nhát kéo ngàn tỉ. Công...
Theo Chính phủ, trong năm 2020, cả nước đã tinh giản biên chế được gần 23.896 người. Đây là kết quả của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ...
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng còn một bộ phận cán bộ, công chức yếu kém về phẩm chất, sử dụng “quyền lực mềm” gây khó dễ cho...
Mới đây, ngày 10/12/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức,...
Thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 34 của Chính phủ, TPHCM sẽ dôi dư 2.299 người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, trong khi khối lượng...
Theo ông Triệu Tài Vinh, không nhiều người lựa chọn bước vào “vùng xám” để làm những việc tốt cho cái chung, vì không có thêm thu nhập và cơ hội thăng tiến. Thực...
Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức trung ương khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức từ...
Bài chọn lọc