+
Aa
-
like
comment

Trung ương Đảng giới thiệu ai cho vị trí Chủ tịch nước?

Hạ Băng - 02/03/2023 09:12

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (Hàng đầu từ trái qua) trước giờ khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, sáng 2/3.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp bất thường, sáng 2/3.

Ông Võ Văn Thưởng 53 tuổi, thạc sĩ Triết học, quê ở xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa liên tiếp 12 và 13. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết lúc 36 tuổi, sau đó là Ủy viên Trung ương ba khóa liên tiếp từ 11 đến 13, Đại biểu Quốc hội ba khóa 12, 14, 15.

Ông Võ Văn Thưởng là Thường trực Ban Bí thư trẻ nhất từ 1976 đến nay, và cũng là thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị hiện tại.

Theo chương trình kỳ họp, trong buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, sau đó bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhân sự được bầu Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.

Tại hội nghị bất thường sáng 1/3, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Giữa tháng 1/2023, Ban chấp hành Trung ương họp hội nghị bất thường lần ba, thống nhất để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Bộ ChínhỦy ban Thường vụ Quốc hội trị sau đó phân công bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước.

Hiến pháp 2013 quy định, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Hạ Băng

Bài mới
Đọc nhiều