Ưu tiên phụ nữ trong mua nhà ở xã hội: Bước tiến nhân văn trong chính sách an sinh
Trong những quy định mới về phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, phụ nữ đã chính thức được đưa vào nhóm 5 đối tượng ưu tiên trong xét duyệt mua nhà ở xã hội. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận, thể hiện rõ tư duy đổi mới, bình đẳng và bao trùm của chính sách an sinh xã hội Việt Nam.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở 2023, các nhóm được ưu tiên khi xét duyệt mua, thuê mua nhà ở xã hội bao gồm: Người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội; và nữ giới.
Quy định mới được củng cố bằng Nghị định 100/2024/NĐ-CP, ban hành ngày 26/7/2024, hướng dẫn chi tiết về trình tự xét duyệt và bố trí căn hộ theo danh sách ưu tiên. Theo đó, hồ sơ sẽ được xếp theo thời gian nộp, các đối tượng trong nhóm ưu tiên sẽ được xét trước đến khi hết quỹ căn hộ, sau đó các đối tượng còn lại tiếp tục tham gia bốc thăm.
Điều đáng chú ý là pháp luật không giới hạn nhóm “nữ giới” theo tình trạng hôn nhân. Nghĩa là phụ nữ độc thân, đã kết hôn, đơn thân nuôi con…, miễn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định, đều được xét vào nhóm ưu tiên.
Việc này cho thấy tư duy quản lý tiến bộ, bình đẳng và hiện đại, phá bỏ những định kiến cũ vốn coi phụ nữ chỉ là “đối tượng phụ thuộc” hoặc phải đi kèm với hoàn cảnh đặc biệt mới được hỗ trợ. Trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ làm chủ tài chính, gánh vác trách nhiệm gia đình, việc tạo điều kiện để họ an cư, ổn định cuộc sống là một hành động thiết thực, công bằng và đáng hoan nghênh.
Thực tế cho thấy, không ít phụ nữ – đặc biệt là công nhân lao động, phụ nữ đơn thân, phụ nữ cao tuổi không nơi nương tựa – gặp khó khăn lớn trong tiếp cận chỗ ở ổn định. Họ thường phải sống trong các khu trọ chật hẹp, thiếu an toàn, hoặc không đủ điều kiện kinh tế để tiếp cận nhà ở thương mại.
Việc đưa phụ nữ vào nhóm ưu tiên sẽ giúp mở rộng cánh cửa an sinh, tạo điều kiện để họ an tâm lao động, nuôi dạy con cái và vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, chính sách này cũng góp phần thúc đẩy bình đẳng giới từ gốc rễ – từ quyền tiếp cận tài sản và quyền an cư.
Chính sách ưu tiên phụ nữ trong xét duyệt nhà ở xã hội không chỉ là một hành động nhân đạo, mà còn phù hợp với tầm nhìn dài hạn về phát triển bền vững mà Việt Nam theo đuổi. Đây là sự cụ thể hóa thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt trong lĩnh vực thiết yếu như nhà ở.
Bên cạnh đó, với dân số nữ chiếm hơn một nửa và ngày càng có vai trò quan trọng trong lực lượng lao động, việc đầu tư vào chỗ ở cho phụ nữ cũng chính là đầu tư cho năng suất và sự phát triển bền vững của xã hội.
Chính sách mới của Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100/2024/NĐ-CP, với việc ưu tiên phụ nữ trong tiếp cận nhà ở xã hội, là bước tiến đáng ghi nhận trong hành trình hướng tới công bằng – bình đẳng – phát triển toàn diện.
Đây không chỉ là một cải cách trong lĩnh vực nhà ở, mà còn là tuyên ngôn về giá trị xã hội, về sự tôn trọng và khích lệ vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại – nơi mỗi người, dù ở hoàn cảnh nào, đều có quyền được an cư, được bảo vệ.
Thảo Nguyên