+
Aa
-
like
comment

Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị khóa mới

Tùng Lâm - 14/12/2020 09:01

Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) khai mạc sáng 14/12, sẽ tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện và giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Diễn ra trong 5 ngày, từ 14 đến 20/12, Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII; Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khoá XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;…

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Đoàn Bắc
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 13, tháng 10/2020.

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói Hội nghị lần này là một trong những hội nghị cuối cùng của khóa XII. Với những nội dung chương trình trình trên đây, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương “nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn hành tốt nội dung chương trình đề ra”.

Thông tin về kết quả Hội nghị T.Ư 13 sau đó, ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, thông tin Hội nghị T.Ư 13 đã giới thiệu 119 nhân sự tái cử, gồm cả chính thức và dự khuyết. Bên cạnh đó, 107 người được giới thiệu tham gia T.Ư lần đầu và 44 người tham gia ủy viên T.Ư dự khuyết khóa XIII.

Theo thông tin từ ông Vĩnh, tại Hội nghị T.Ư 13, kết quả bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự vẫn chưa được công bố. “Kết quả biểu quyết không được công bố tại Hội nghị T.Ư 13 mà sẽ công bố tại Hội nghị T.Ư 14”, ông Vĩnh cho hay.

Cũng theo Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, Hội nghị T.Ư 13 cũng chưa xét các trường hợp đặc biệt (quá tuổi quy định) tham gia T.Ư khóa XIII (cả tái cử và lần đầu).

Theo kết luận của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, độ tuổi tái cử ủy viên Ban Chấp hành T.Ư chính thức tới thời điểm Đại hội XIII năm 2021 là không quá 60 tuổi với ủy viên T.Ư và không quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Độ tuổi tham gia T.Ư lần đầu là không quá 55.

Ông Lê Quang Vĩnh cho biết, tại Hội nghị T.Ư 13, trong số 119 nhân sự giới thiệu tái cử và 107 nhân sự tham gia lần đầu đều có những trường hợp quá tuổi song hội nghị T.Ư 13 chưa xem xét. Việc xem xét các trường hợp đặc biệt sẽ tiến hành ở Hội nghị T.Ư 14 và các hội nghị T.Ư tiếp theo.

Ngoài công tác nhân sự thì một nội dung quan trọng nữa của Hội nghị T.Ư 14 là hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII. Trước đó, từ 20.10, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đã công bố toàn văn các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII để lấy ý kiến nhân dân.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân kéo dài tới cuối tháng 11, sau đó, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tiến hành tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị để trình ra T.Ư tiếp tục hoàn thiện.

Bài mới
Đọc nhiều