+
Aa
-
like
comment

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị khóa mới

17/12/2020 18:56

Dưới sự điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Ngày 17/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ tư. Phiên họp về công tác cán bộ được điều hành bởi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị đọc Tờ trình về Phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; đồng thời, bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Nhan su Bo Chinh tri anh 1
Hội nghị Trung ương 14 đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới. Ảnh: Đoàn Bắc.

Đây là nội dung được Tổng bí thư, Chủ tịch nước dành nhiều thời gian phát biểu tại hôm khai mạc Hội nghị Trung ương 14.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự là ủy viên Trung ương chính thức, ủy viên Trung ương dự khuyết và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 20/11, Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tham khảo công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số khóa gần đây về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, cách làm và những hạn chế, bất cập, các bài học kinh nghiệm được rút ra.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Hội nghị T.Ư 14

Từ đó, làm cơ sở để xây dựng Đề án về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Tổng bí thư nhấn mạnh tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Trung ương thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc tiếp nối, kế thừa của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Tổng bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan.

Ông đồng thời đề nghị các ủy viên Trung ương suy nghĩ cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết nhằm thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Theo quy định về độ tuổi tái cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư là “không quá 65 tuổi” thì hiện tại, trong Bộ Chính trị có có 8/16 ủy viên đủ tiêu chuẩn về độ tuổi để tái cử, tính tới thời điểm năm 2021, gồm: ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư (sinh năm 1970, 51 tuổi); ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế T.Ư (sinh năm 1961, 60 tuổi); ông Hoàng Trung Hải, Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII (sinh năm 1959, 62 tuổi);

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư (sinh năm 1958, 63 tuổi); ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội (sinh năm 1957, 64 tuổi); ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (sinh năm 1957, 64 tuổi); bà Trương Thị Mai (sinh năm 1958, 63 tuổi); và ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (sinh năm 1959, 62 tuổi).

Trong Ban Bí thư, có 7 ủy viên đủ tiêu chuẩn về độ tuổi để tái cử khóa XIII (dưới 65 tuổi, tính tới năm 2021), gồm: ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao (sinh năm 1958, 63 tuổi); ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (sinh năm 1957, 64 tuổi ); ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sinh năm 1962, 59 tuổi);

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM (sinh năm 1957, 64 tuổi); ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư (sinh năm 1957, 64 tuổi); ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội Chính T.Ư (sinh năm 1958, 63 tuổi); và ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư (sinh năm 1961, 60 tuổi).

PV

Bài mới
Đọc nhiều