+
Aa
-
like
comment

Đại tá ‘Mười Thương’, người ám sát tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, từ trần

05/05/2020 17:25

Đại tá Phan Văn Điền, bí danh ‘Mười Thương’, người từng ám sát Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm vào năm 1957, vừa từ trần ở tuổi 85. 

Cố đại tá Phan Văn Điền, bí danh 'Mười Thương' /// ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Cố đại tá Phan Văn Điền, bí danh ‘Mười Thương’

Đại tá Phan Văn Điền, bí danh “Mười Thương” (sinh ngày 18.8.1935, quê xã Nghi Thiết, H.Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào lúc 22 giờ 50 phút, ngày 4.5 (nhằm ngày 12.4 năm Canh Tý), hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ nhập quan vào lúc 9 giờ ngày 5.5. Linh cữu quàn tại tư gia số 20, hẻm 17, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, P.1, TP.Tây Ninh. Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 8.5 và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ (Tây Ninh).

Với nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đại tá Phan Văn Điền đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng III, huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huân chương Độc lập hạng III, Huân chương Quân công hạng III, Huân chương Quyết thắng hạng I, Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Đại tá 'Mười Thương', người ám sát tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, từ trần - ảnh 1
Ông Phan Văn Điền bị bắt sau khi ám sát tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm vào 2.1957

Ngày 22.2.1957 , ông Mười Thương thực hiện nhiệm vụ ám sát ông Ngô Đình Diệm (Tổng thống VNCH) tại Buôn Ma Thuột, nhưng ông Diệm thoát chết; còn ông Mười Thương bị địch bắt kết án tử hình, đày ra Côn Đảo. Ngày 10.3.1965, ông được thả ra sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị đảo chính, lật đổ.

Tháng 2.1967, trên đường đi công tác từ Tây Ninh ra Ban An ninh Sài Gòn – Gia Định, đến địa phận Củ Chi, ông bị thương, buộc phải cưa bỏ một chân từ đầu gối xuống.

Đại tá 'Mười Thương', người ám sát tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, từ trần - ảnh 2
Ông Mười Thương (ngồi giữa) tiếp một đoàn khách T.Ư và địa phương đến thăm vào tháng 7.2019

Sau đó, ông tiếp tục giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Ban An ninh T.Ư cục Miền Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, 11.1980-1986, ông làm Trưởng phòng Xây dựng phong trào Quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an Tây Ninh. Ông được được phong hàm đại tá.

Từ 1986, ông làm Bí thư Đảng ủy Khối xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2.1989-11.1992, ông làm Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 11.1992-1998, ông làm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, kiêm Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Từ năm 1998, ông Mười Thương nghỉ hưu.

(Theo TNO)

Bài mới
Đọc nhiều