+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại học Stanford

Đông Duy - 16/11/2023 09:58

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh sự hợp tác giữa Đại học Stanford và Bệnh viện Tâm Anh của Việt Nam, mong muốn những người trẻ Việt Nam tại Stanford là cầu nối cho các hợp tác khác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo Đại học Stanford.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo Đại học Stanford.

Sáng 15/11 (giờ Mỹ), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm Đại học Stanford tại bang California, Mỹ.

Tại đây, ông đã nghe đại diện lãnh đạo trường giới thiệu về lịch sử, các ngành đào tạo và nghiên cứu hiện có.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao bề dày lịch sử và thành tích của Đại học Stanford, nơi đào tạo rất nhiều nhà khoa học, chính trị gia, luật sư, doanh nhân cho Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Đại học Stanford.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Đại học Stanford.

Người đứng đầu Nhà nước cũng vui mừng khi trong khán phòng có nhiều người trẻ Việt Nam đã theo học tại đây, trưởng thành và giữ các vị trí quan trọng trong hoạt động của Đại học Stanford.

“Tôi hy vọng rằng các bạn chính là những cầu nối hữu hiệu, tích cực cho quan hệ Đại học Stanford và các đơn vị của Việt Nam”, ông nhắn gửi.

Chủ tịch nước cũng nhắc lại việc Việt Nam và Mỹ đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua. Trong các nội dung cam kết, có một nội dung quan trọng là phối hợp trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe con người.

Đại học Stanford thành lập từ năm 1891, là một trong những trường có uy tín hàng đầu ở Mỹ và thế giới. Trường cũng có diện tích thuộc hàng lớn nhất Mỹ.
Đại học Stanford thành lập từ năm 1891, là một trong những trường có uy tín hàng đầu ở Mỹ và thế giới. Trường cũng có diện tích thuộc hàng lớn nhất Mỹ.

Trong bối cảnh đó, việc Bệnh viện Tâm Anh và Viện Nghiên cứu vi sinh và phòng chống dịch của Đại học Stanford cùng nhau hợp tác để nghiên cứu những vấn đề về phòng chống dịch bệnh, tạo ra những loại thuốc mới là “đáng hoan nghênh”, theo Chủ tịch nước.

“Mọi thỏa thuận cấp cao chỉ trở thành hiện thực khi có sự hợp tác chặt chẽ của các địa phương, của các đơn vị, các doanh nghiệp”, ông nói thêm.

Sự hợp tác trên, theo ông, là rất có ý nghĩa và quan trọng nhất là mang đến những thành tựu mới trong chăm sóc sức khỏe con người. Nhà nước Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và cùng với các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu có khi các đơn vị hợp tác trong lĩnh vực này.

“Tôi chúc cho sự hợp tác sớm mang lại những kết quả, làm sâu sắc và hiện thực hóa cam kết quan trọng giữa lãnh đạo Việt Nam và Mỹ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong buổi lễ đánh dấu hợp tác giữa Bệnh viện Tâm Anh của Việt Nam và Viện Nghiên cứu vi sinh và phòng chống dịch Stanford.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong buổi lễ đánh dấu hợp tác giữa Bệnh viện Tâm Anh của Việt Nam và Viện Nghiên cứu vi sinh và phòng chống dịch Stanford.

Ngay sau phần phát biểu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự buổi lễ đánh dấu hợp tác giữa Bệnh viện Tâm Anh và Viện Nghiên cứu vi sinh và phòng chống dịch của Đại học Stanford.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đang trong chuyến công tác Mỹ từ ngày 14 đến 17/11 để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2023, kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ.

Theo lịch trình, hôm nay 16/11 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước có một loạt hoạt động gặp gỡ các học giả, doanh nghiệp Mỹ và APEC.

Nổi bật trong số đó là phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, sự kiện quy tụ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều