+
Aa
-
like
comment

Chân dung 5 Ủy viên Trung ương vừa được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới

03/07/2021 11:18

Trong tuần qua có 5 vị Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động đảm nhiệm chức vụ mới, trong đó 3 người giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

1. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng

Vào sáng nay (3/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 5 Ủy viên Trung ương được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới trong tuần - Ảnh 1.
Ông Nghiêm Xuân Thành

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê tỉnh Vĩnh Phúc. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng giám đốc ngân hàng Vietcombank.

2. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng

Ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang để giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Chân dung 5 Ủy viên Trung ương được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới trong tuần - Ảnh 2.
Ông Lê Tiến Châu (ảnh VTV).

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê Tây Ninh; có học vị tiến sĩ luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

3. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng

Bà Thanh được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chân dung 5 Ủy viên Trung ương được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới trong tuần - Ảnh 3.
Bà Lâm Thị Phương Thanh (ảnh VOV).

Bà Thanh sinh năm 1967, quê Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, tái cử khóa XIII. Trong quá trình công tác, bà có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn và Hội sinh viên Việt Nam, sau đó bà giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cuối năm 2018, bà được Bộ Chính trị điều động về Lạng Sơn công tác, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

4. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế để điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 (thay bà Lâm Thị Phương Thanh).

Chân dung 5 Ủy viên Trung ương được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới trong tuần - Ảnh 5.
Ông Nguyễn Quốc Đoàn (ảnh Báo Lạng Sơn).

Ông Đoàn sinh năm 1975 (46 tuổi), quê Ninh Bình; ông có học vị tiến sĩ luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông khởi đầu sự nghiệp và trưởng thành từ ngành Công an. Tính đến nay trong 28 năm công tác, có 27 năm ông gắn bó với ngành Công an.

Ông từng công tác tại Quảng Ninh, năm 2007, ông được điều động về công tác tại Bộ Công an. Năm 2018, ông giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tháng 11/2018, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào tháng 7/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Đến tháng 11/2020, ông trở thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

5. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 (thay ông Đỗ Tiến Sỹ).

Chân dung 5 Ủy viên Trung ương được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới trong tuần - Ảnh 6.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ảnh IT).

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972 (49 tuổi), quê xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; ông tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông có nhiều năm gắn bó với ngành ngân hàng, từng giữ chức Trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Tháng 5/2018, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Đầu năm 2019, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

T. Chính

Bài mới
Đọc nhiều