+
Aa
-
like
comment

Biên Hòa: Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương trực tiếp chỉ đạo tổng hợp luyện tại sân bay

Bích Ngân - 16/04/2025 14:55

Sáng ngày 16/4, tại sân bay Biên Hòa, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức tổng hợp luyện lần thứ hai cho các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là buổi tổng hợp luyện cuối cùng tại Biên Hòa trước khi các chiến sĩ hội quân về TP.HCM để tiếp tục các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cho sự kiện trọng đại này. Buổi luyện tập đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2025 tại TP.HCM, cùng thời điểm với lễ kỷ niệm chính thức. Sự kiện này là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ về những hy sinh, mất mát trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, mà còn thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang và sự đoàn kết của toàn thể dân tộc. Do đó, việc chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành là một công việc đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ từ các khối lực lượng tham gia.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia sẽ có sự tham gia của 36 khối lực lượng vũ trang, công an, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Các khối lực lượng này sẽ thực hiện các động tác diễu hành một cách đồng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Ngoài phần diễu binh và diễu hành, lễ kỷ niệm còn có các hoạt động đặc sắc như bắn đại bác trên nền quốc thiều Việt Nam tại bến Bạch Đằng, máy bay trực thăng kéo cờ, và các màn trình diễn của tiêm kích Su-30MK2 và Yak130.

Là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị, buổi tổng hợp luyện tại Biên Hòa là dịp để các lực lượng diễu binh, diễu hành kiểm tra, hoàn thiện các động tác, khắc phục các lỗi nhỏ để buổi lễ diễn ra thật hoàn hảo. Đây cũng là dịp để các lãnh đạo quân đội trực tiếp chỉ đạo và động viên các chiến sĩ, giúp họ nâng cao tinh thần và quyết tâm, đồng thời chú ý đến từng chi tiết để có được một buổi lễ trang trọng và đầy tự hào.

Tại buổi tổng hợp luyện, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Đại tướng Nguyễn Tân Cương là người có trách nhiệm cao nhất trong việc chỉ đạo các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành, vì vậy sự hiện diện của ông tại buổi luyện tập lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát biểu tại buổi tổng duyệt binh, Đại tướng Cương đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của các chiến sĩ.

“Chúng ta thấy trên khuôn mặt của tất cả các khối diễu binh, diễu hành đều thể hiện rõ quyết tâm, ý chí kiên cường, sự vững vàng của một quân đội anh hùng. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng đều và hoàn hảo, các lực lượng cần chú ý hơn nữa đến từng chi tiết nhỏ như động tác cầm súng, đánh tay, nắm tay, và đánh mặt,” Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh. Ông yêu cầu các chiến sĩ cần phải chú ý đến sự thống nhất trong từng động tác, vì chỉ cần một chút sai lệch nhỏ là toàn bộ đội hình sẽ bị ảnh hưởng, làm giảm đi tính thẩm mỹ và sự hoàn hảo của buổi lễ.

Ngoài ra, Đại tướng cũng yêu cầu các đơn vị tham gia xem lại băng ghi hình của buổi tổng duyệt để phát hiện và khắc phục những điểm còn tồn tại. “Thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải tập trung chỉnh sửa kỹ lưỡng, hoàn thiện từng động tác để buổi lễ diễu binh, diễu hành diễn ra thành công như mong đợi của nhân dân cả nước,” Đại tướng Cương nói thêm. Lời chỉ đạo này không chỉ thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, mà còn là động lực thúc đẩy các chiến sĩ nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân và các bài tập.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam không chỉ đơn thuần là một sự kiện quân sự, mà còn là dịp để toàn thể dân tộc Việt Nam thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự hào về những thành tựu đã đạt được, đồng thời thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong việc bảo vệ đất nước.

Lễ diễu binh, diễu hành này cũng sẽ là dịp để thế giới chứng kiến sức mạnh quân sự và sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước. Những động tác diễu hành, những khối lực lượng diễu binh đều mang trong mình một thông điệp mạnh mẽ về sự quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bên cạnh đó, buổi lễ cũng là dịp để toàn thể quân dân Việt Nam khẳng định niềm tin vào một tương lai thịnh vượng, vững mạnh.

Việc tổ chức lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia không phải là công việc đơn giản. Đây là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ mọi cấp độ. Bằng sự lãnh đạo sáng suốt và chỉ đạo sát sao của các lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị tham gia lễ diễu binh, diễu hành đã nỗ lực tập luyện, hoàn thiện các động tác, khắc phục các sai sót để có thể thực hiện buổi lễ một cách hoàn hảo nhất. Thông qua các buổi luyện tập tổng hợp như thế này, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của các chiến sĩ càng được củng cố, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng với Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành, đều đã thể hiện sự chỉ đạo chặt chẽ, tỉ mỉ trong việc tổ chức và chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành. Sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao không chỉ mang lại động lực cho các chiến sĩ mà còn khẳng định quyết tâm cao độ của toàn quân trong việc thực hiện sự kiện này.

Buổi tổng hợp luyện tại Biên Hòa là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các chiến sĩ về TP.HCM để tiếp tục các buổi tổng duyệt và sơ duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa lớn về mặt lịch sử mà còn là dịp để toàn thể quân dân Việt Nam thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định niềm tin vào một đất nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Lời chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các lãnh đạo quân đội là động lực thúc đẩy các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành tập trung, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng lòng của các lực lượng vũ trang và công an sẽ tạo nên một lễ diễu binh, diễu hành thật sự ấn tượng và đáng tự hào, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân và quốc gia.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều