+
Aa
-
like
comment

Vụ nổ súng ở biên giới Thái-Cam: Phó Thủ tướng Thái Lan “bắn trả là cần thiết để tự vệ và bảo vệ chủ quyền”

Thảo Nguyên - 28/05/2025 17:49

Trong khi đó, quân đội Thái Lan đang tuần tra khu vực khi vụ đụng độ xảy ra. Ông Phumtham tuyên bố rằng Campuchia đã nổ súng trước.

Sau vụ việc, một trợ lý thân cận của Đại tướng Tea Seiha – Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia – đã gọi điện cho Đại tướng Natthapon Nakpanich – Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan, kêu gọi cả hai bên giảm căng thẳng. Hiện tại, cả lực lượng của Thái Lan và Campuchia vẫn đang có mặt tại khu vực đó, theo Phó Thủ tướng Thái Lan.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định việc quân đội nước này bắn trả là cần thiết để bảo vệ chính họ và chủ quyền của Thái Lan. Ảnh: The Nation

“Tôi đã được báo cáo rằng việc bắn trả là cần thiết để tự vệ và bảo vệ chủ quyền của Thái Lan. Tôi đã chỉ thị thận trọng. Mặc dù lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, cả hai bên vẫn tiếp tục có mặt tại hiện trường. Trung tướng Boonsin Padklang – Tư lệnh Quân khu 2 [của quân đội Thái Lan] – đã triệu tập tất cả các lực lượng liên quan trong khu vực”, ông Phumtham cho biết.

Khi được hỏi liệu việc Campuchia tiến vào khu vực tranh chấp có vi phạm Bản ghi nhớ (MOU) năm 2000 hay không, Phó Thủ tướng Phumtham tuyên bố rằng khu vực này vẫn chưa được phân định chính thức và không có thỏa thuận nào về chủ quyền.

Ông nói thêm rằng cả hai bên trước đó đã đồng ý không tiến hành xây dựng hoặc thay đổi hiện trạng của khu vực như vậy, ngoại trừ các cuộc tuần tra chung không vũ trang. Ông cho biết việc Campuchia có vi phạm MOU hay không sẽ phụ thuộc vào các diễn biến tiếp theo.

The Nation đưa tin, Đại tướng Pana Claewplodtook – Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan – đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với tất cả các bên liên quan để đảm bảo đưa ra các chỉ đạo hành động thống nhất và phối hợp.

Trong khi đó, Trung tướng Boonsin tiết lộ rằng, trước cuộc đụng độ, binh lính Thái Lan đã cố gắng đàm phán, nhưng phía Campuchia đã đáp trả bằng tiếng súng, dẫn đến cuộc giao tranh. Ông nói thêm rằng các chỉ huy ở cấp địa phương hiện đang tham gia đàm phán để giải quyết vấn đề.

“Chúng tôi xác nhận rằng binh lính Thái Lan đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền theo bản đồ tỷ lệ 1:50.000. Trong khu vực chồng lấn mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, các cuộc tuần tra liên tục được tiến hành để ngăn chặn sự xâm phạm. Tất cả các bên phải tuân thủ Bản ghi nhớ năm 2000”, ông Boonsin nói.

Theo The Nation, vào rạng sáng 28/5, phía Thái Lan phát hiện ra các hoạt động di chuyển quân và chuẩn bị của Campuchia để thiết lập vị trí tại một khu vực ở Chong Bok, Ubon Ratchathani, do Thái Lan tuyên bố chủ quyền, có khả năng vi phạm thỏa thuận. Lực lượng đặc nhiệm Suranaree thuộc quân đội Thái Lan đã phản ứng bằng cách triển khai lực lượng để điều tra, dẫn đến một cuộc đụng độ ngắn.

Sau sự cố, Thiếu tướng Thol Sovann – Phó chỉ huy Lữ đoàn hỗ trợ số 3 của Campuchia – đã liên lạc với Phó chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Suranaree của Thái Lan qua điện thoại. Họ đã đồng ý chấm dứt cuộc đối đầu sau 10 phút.

Không có báo cáo nào về thương vong trong lực lượng Thái Lan.

Trợ lý thân cận của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan nhằm kêu gọi giảm bớt căng thẳng.

Theo tờ The Nation (Thái Lan), liên quan đến vụ đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia xảy ra tại Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani vào sáng sớm ngày 28/5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai xác nhận đã nhận được báo cáo về sự việc.

Ông Phumtham cho biết khu vực xảy ra vụ việc là vùng tranh chấp mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Ông cũng nhắc lại rằng trước đó Campuchia từng đào chiến hào tại Đồi 745 thuộc Chong Bok, và đây là lần thứ hai Campuchia triển khai lực lượng nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ đối với khu vực này.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều