+
Aa
-
like
comment

Việt – Trung sẽ tăng hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại

Đông Duy - 13/12/2023 11:57

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai gặp Bí thư Ban Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, nhất trí đẩy mạnh giao lưu, tăng hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai (phải) và Bí thư Ban Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ trong cuộc gặp tối 12/12.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai (phải) và Bí thư Ban Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ trong cuộc gặp tối 12/12.

Bà Trương Thị Mai tối 12/12 hội đàm với ông Thái Kỳ trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên nhất trí phát huy vai trò định hướng chiến lược của kênh Đảng, tăng cường tiếp xúc cấp cao, hợp tác quốc phòng, an ninh. Việt – Trung sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế ngày càng bền vững, sâu sắc; thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội hữu nghị cho quan hệ song phương phát triển tốt đẹp.

Hai bên nhấn mạnh cần nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai (phải) và Bí thư Ban Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ trong cuộc gặp tối 12/12. Ảnh: Giang Ngọc
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai (phải) và Bí thư Ban Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ trong cuộc gặp tối 12/12. Ảnh: Giang Ngọc

Bà Trương Thị Mai và ông Thái Kỳ vui mừng về kết quả của hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, nhất là việc hai lãnh đạo đã đạt nhận thức chung quan trọng về các quan điểm, nguyên tắc, phương hướng, biện pháp lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ.

Bà Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng “4 không”.

Ông Thái Kỳ tái khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên trường quốc tế, nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 12-13/12. Hai Tổng Bí thư hôm 12/12 đã hội đàm và cùng xem 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được hai bên ký kết.

Trong 36 văn kiện này có 4 văn bản lĩnh vực chính trị – đối ngoại được ký giữa các ban Đảng và Bộ Ngoại giao hai nước, 4 văn bản hợp tác an ninh – quốc phòng về phòng chống tội phạm, hợp tác trên biển và lĩnh vực tư pháp. 24 văn bản về hợp tác trên các lĩnh vực thực chất cấp chính phủ, cấp bộ và cơ quan, cùng 4 văn bản hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhiều năm liên tục, còn Việt Nam là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 175,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 57,7 tỷ USD, còn nhập khẩu 117,87 tỷ USD.

Lũy kế đến 20/10, Trung Quốc giữ vị trí thứ 6 trong 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 4.105 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 26,5 tỷ USD.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều