+
Aa
-
like
comment

Việt Nam tặng Lào công trình trị giá 5 triệu USD

09/08/2021 19:06

Việt Nam tặng Lào công trình trường dạy nghề ở tỉnh Khammouan nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức nước này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sáng nay đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao sau lễ đón chính thức, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào (trái) và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lễ đón tại Vientiane sáng 9/8. Ảnh: BNG.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào (trái) và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lễ đón tại Vientiane sáng 9/8. Ảnh: BNG.

Hai bên đã trao đổi về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào phát triển, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những khó khăn của Lào trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay và bày tỏ tin tưởng nước Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao vị thế và vai trò trên trường quốc tế.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong thời gian qua, dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn do Covid-19 gây ra, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh đến giáo dục, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, văn hóa, khoa học kỹ thuật.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác với nhau và các nước, tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký và trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Việt Nam đã tặng Lào một công trình trường dạy nghề tại tỉnh Khammouan trị giá 5 triệu USD.

Vũ Anh

Bài mới
Đọc nhiều