+
Aa
-
like
comment

Việt Nam đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam

Bích Ngân - 20/08/2024 09:30

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 – 20/8/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều cuộc hội kiến quan trọng với các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc. Tại buổi hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, Lý Cường, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, hai bên đã cùng nhau điểm lại những thành quả nổi bật trong quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời thảo luận về các cơ hội và tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 19/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định rằng Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, một lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của mình. Ông nhấn mạnh rằng việc củng cố và phát triển mối quan hệ này là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Điều này không chỉ nhằm tăng cường thương mại song phương mà còn là cơ hội để các sản phẩm nông sản của Việt Nam, như trái cây và thủy sản, được tiếp cận một thị trường lớn với tiềm năng tiêu thụ cao. Đây là một bước đi quan trọng trong bối cảnh thương mại giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 171,9 tỷ USD và 112,6 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2024.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hoan nghênh việc Trung Quốc tham gia vào các dự án hạ tầng quan trọng tại Việt Nam, như xây dựng ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, tuyến đường sắt Viên Chăn – Vũng Áng, và các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Ông đề nghị Trung Quốc thúc đẩy đầu tư vào các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, sử dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam, đồng thời nhanh chóng xử lý dứt điểm các dự án đang gặp vướng mắc. Việc này không chỉ giúp tăng cường hạ tầng giao thông mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Lý Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Trung Quốc đã nhất trí rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, và cần phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tin cậy chính trị và kinh tế. Hai bên cam kết xây dựng một “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược” và đưa quan hệ song phương vào một giai đoạn phát triển mới theo định hướng “6 hơn”: hơn về tin cậy chính trị, hơn về hợp tác kinh tế, hơn về kết nối giao thông, hơn về giao lưu nhân dân, hơn về hỗ trợ phát triển, và hơn về hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định rằng Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Ông nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu các sản phẩm nông sản và thủy sản chất lượng cao sang Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt giữa Việt Nam với châu Âu thông qua Trung Quốc. Việc nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cùng với việc lập quy hoạch các tuyến đường sắt khác như Đồng Đăng – Hà Nội và Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng, cũng được đặt lên bàn thảo luận.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu này không chỉ giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau mà còn củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Trung Quốc triển khai các dự án dân sinh, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, và phát huy vai trò của Cung Hữu nghị Việt – Trung.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có cuộc hội kiến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Triệu Lạc Tế. Tại đây, ông đề nghị quốc hội Việt Nam và nhân đại Trung Quốc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, giao lưu giữa các đại biểu, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, cũng như giữa nhân đại các địa phương Trung Quốc và hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Theo Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định rằng nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh giao lưu hữu nghị và hợp tác với quốc hội Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc xây dựng một Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng, cần sự đóng góp của cả hai bên để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện hơn.

Cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Vương Hộ Ninh, cũng mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã trao đổi về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, và công nghệ thông tin. Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh coi trọng đề xuất của Việt Nam và đồng ý thúc đẩy kết nối chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc với “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong cuộc gặp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khuyến khích các cấp, các ngành, và các địa phương của Việt Nam thúc đẩy du lịch khôi phục mạnh mẽ hơn nữa, nhanh chóng quay trở lại như trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi ngành du lịch toàn cầu đang dần phục hồi và cần sự hỗ trợ từ cả hai phía để thúc đẩy sự phát triển.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong những năm qua. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại toàn cầu lớn thứ năm của Trung Quốc. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.

Năm 2023, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 171,9 tỷ USD, và trong bảy tháng đầu năm 2024, con số này đạt 112,6 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam cũng không ngừng gia tăng, với tổng số vốn đạt 4,47 tỷ USD trong năm 2023 và 1,524 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2024. Những con số này thể hiện rõ ràng sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia và tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Trong bối cảnh này, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là một sự kiện quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn là một động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Những cuộc hội kiến và thảo luận trong chuyến thăm này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho sự hợp tác song phương, từ việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, đến việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Đáng chú ý, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc lần này là một dấu mốc quan trọng, không chỉ để kế thừa và tiếp nối những thành quả đã đạt được mà còn để định hướng cho quan hệ Việt – Trung trong tương lai. Những cam kết và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích của cả hai quốc gia và góp phần vào hòa bình, ổn định, và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều