+
Aa
-
like
comment

Vì sao ông Phan Ngọc Thọ không được tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế?

23/03/2021 11:12

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư T.Ư Đảng không đồng ý trường hợp ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, tái cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh THừa Thiên -Huế /// Ảnh: Bùi Ngọc Long
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh THừa Thiên -Huế

Ngày 23.3, nguồn tin của PV từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, ngày 19.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế có công văn về việc điều chỉnh đại biểu ứng cử HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư T.Ư  Đảng không đồng ý trường hợp ông Phan Ngọc Thọ, tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh,  nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, công văn do Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký, cho biết ngày 1.3.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn về việc cho chủ trương thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND tỉnh, khóa VIII đối với ông Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế, khóa XIV.

Chủ tịch Thừa Thiên Huế đối thoại với người dân di dời khỏi Kinh thành Huế

Đến ngày 16.3.2021, Văn phòng T.Ư Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc không đồng ý giới thiệu ông Phan Ngọc Thọ tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo quy định về độ tuổi ứng cử đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng trở lên tính từ tháng 5.2021). Theo đó, đối với nam sinh từ tháng 8.1963, trở về sau sẽ được ứng cử cho đến tuổi nghỉ hưu theo luật Lao động 2019. Căn cứ theo quy định này, ông Phan Ngọc Thọ sinh ngày 18.6.1963, như vậy ông Thọ còn thiếu khoảng 1,5 tháng.

Trong cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ là “nhạc trưởng” của nhiều phong trào đổi mới ở Cố đô Huế. Ông đã khởi xướng “Giấc mơ Huế” với mong muốn đưa Thừa Thiên – Huế trở lại với vị trí một cố đô văn hóa, lịch sử, một xứ sở hạnh phúc thịnh vượng với người dân, chính quyền thân thiện…

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều