+
Aa
-
like
comment

Vấn đề tham nhũng ‘không’ có trong danh sách chất vấn

29/10/2019 14:19

Chỉ có 70% đại biểu Quốc hội đồng ý, nên nhóm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thanh tra như phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện kết luận sau thanh tra; thu hồi tài sản do tham nhũng… bị loại khỏi danh sách dự kiến chất vấn.

Vấn đề tham nhũng không có trong danh sách chất vấn - Ảnh 1.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố danh sách 4 nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV – Ảnh: NGỌC HIỂN

Chiều 28-10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố 4 nhóm vấn đề được các đại biểu Quốc hội lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Đây là 4 trong 5 nhóm vấn đề được đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội trước đó.

Theo văn bản xin ý kiến đại biểu Quốc hội, nếu được lựa chọn thì đây là lần đầu tiên Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn, với các vấn đề dự kiến là công tác thanh tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; việc thực hiện kết luận sau thanh tra; thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, thu hồi tài sản sau thanh tra; các công tác thanh tra, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và hiệu quả hoạt động thanh tra của thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, do được ít đại biểu lựa chọn, nhóm vấn đề trên đã không trở thành nhóm vấn đề được chất vấn chính thức tại kỳ họp này.

4 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn kỳ 8 gồm:

1, Lĩnh vực nội vụ với trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, bộ trưởng các bộ Tư pháp, Tài chính, Giáo dục – đào tạo, Y tế sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan.

Cụ thể, trong nhóm này, các đại biểu sẽ chất vấn về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

2, Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bộ trưởng các bộ Công thương, Y tế, Kế hoạch – đầu tư, Tài chính, thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Khoa học – công nghệ, Thông tin – truyền thông, GTVT, Lao động – thương binh và xã hội cùng tham gia giải trình.

Trong nhóm này, các đại biểu sẽ chất vấn về chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng và hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

3, Lĩnh vực công thương của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bộ trưởng các bộ Kế hoạch – đầu tư, Tài chính, Tài nguyên – môi trường, Khoa học – công nghệ, Thông tin – truyền thông, Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời.

Các đại biểu sẽ chất vấn về công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng.

4. Lĩnh vực thông tin – truyền thông của Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, bộ trưởng các bộ Văn hóa – thể thao và du lịch, Khoa học – công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Công an, bộ trưởng – chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn.

Những vấn đề chất vấn trong nhóm này là công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp này, Quốc hội dành 3 ngày để chất vấn.

Phương thức chất vấn sẽ là “hỏi nhanh đáp gọn”. Mỗi đại biểu có 1 phút để hỏi và người được chất vấn có tối đa 3 phút để trả lời mỗi đại biểu chất vấn. Sau 3-4 đại biểu hỏi thì người được chất vấn sẽ trả lời.

Các buổi chất vấn đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Kết thúc các buổi chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chung về một số vấn đề đại biểu chất vấn.

TIẾN LONG – NGỌC HIỂN

 

Bài mới
Đọc nhiều