+
Aa
-
like
comment

TPHCM chuyển đổi dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng sang hình thức đầu tư công 

Bích Ngân - 05/05/2024 08:02

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã quyết định dừng đầu tư dự án xây dựng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hợp đồng BOT (Build-Operate-Transfer) để chuyển sang hình thức đầu tư công. Quyết định này được đưa ra sau khi Văn phòng UBND TPHCM truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP, ông Phan Văn Mãi.

Theo thông tin mới nhất, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu, dự thảo tờ trình của UBND thành phố báo cáo Ban cán sự Đảng UBND thành phố về việc dừng đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư, chuyển thành đầu tư công. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án theo phương thức mới đúng trình tự, thủ tục.

Có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường, khu ‘đất vàng’ của dự án bị bỏ trống gần chục năm rất lãng phí.

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, từng được chấp thuận đầu tư theo hình thức BOT từ năm 2010, nằm tại vị trí chiến lược với 4 mặt tiền đường Pasteur – Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần. Với quy mô hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, dự án dự kiến đáp ứng cho các giải thi đấu lớn, bao gồm 7 tầng nổi và 3 tầng hầm, rộng 14.417,8 m2, khán đài có sức chứa 4.000 chỗ. Tuy nhiên, sau nhiều năm tháo dỡ, dự án vẫn còn đang dậm chân tại giai đoạn lập kế hoạch.

Theo đó, sau 8 năm tháo dỡ công trình cũ, dự án xây mới Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã có chuyển biến pháp lý mới. Dự án sẽ được giao lại cho Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên khu “đất vàng” của Quận 3, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là nơi đào tạo, tập luyện và tổ chức thi đấu một số bộ môn thể thao của TP.HCM.

Để tiến hành chuyển đổi dự án sang hình thức đầu tư công, UBND TP.HCM đã giao các sở, ngành liên quan xem xét cơ sở pháp lý, rà soát các công việc nhà đầu tư đã thực hiện, xác định chi phí hợp lý để tiến hành đàm phán, thương lượng với nhà đầu tư theo hướng xử lý dứt điểm trên nguyên tắc hài hòa lợi ích và đúng quy định.

Khu đất vàng nhà thi đấu Phan Đình Phùng với 4 mặt tiền ở trung tâm Quận 3, TP.HCM

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho UBND TP.HCM thí điểm đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên, sau nhiều vướng mắc trong thủ tục và tài chính, quyết định chuyển sang hình thức đầu tư công đã được đưa ra.

Phát Đạt Corporation, đơn vị liên danh chịu trách nhiệm với dự án này, vẫn muốn tiếp tục đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các quyết định tiếp theo liên quan đến dự án vẫn còn trong quá trình thảo luận và đàm phán.

Như vậy, việc chuyển đổi dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sang hình thức đầu tư công đang là bước tiến mới nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và gia tăng hiệu quả trong quản lý dự án công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều