+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự APEC

Thành Nhân - 20/11/2020 07:03

Quan chức cấp cao Mỹ xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh APEC theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Malaysia.

“Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị APEC trực tuyến vào ngày mai”, quan chức cấp cao Mỹ hôm 19/11 xác nhận.

Trước đó, quan chức Bộ Thương mại Mỹ cũng xác nhận với Malaysia rằng Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh do Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin chủ trì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng hôm 13/11. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng hôm 13/11. Ảnh: AFP.

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) do Malaysia chủ trì với chủ đề “Tái định hình APEC: Những ưu tiên sau hậu quả của Covid-19”, diễn ra ngày 20/11. Diễn đàn quy tụ 21 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương, gồm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên Trump tham dự hội nghị kể từ sự kiện tại Việt Nam năm 2017, lần duy nhất ông hiện diện.

Phát biểu tại Đối thoại Giám đốc điều hành thuộc khuôn khổ APEC năm nay hôm 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo chống chủ nghĩa bảo hộ và khẳng định Trung Quốc sẽ tìm kiếm “sự cởi mở” trong thương mại. Ông Tập cũng nhấn mạnh rằng châu Á-Thái Bình Dương là “tiền đề thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu” trong một thế giới chịu nhiều “thách thức”.

APEC diễn ra chưa đầy một tuần sau khi 10 nước thành viên ASEAN và 5 đối tác của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP). RCEP khi được thực thi, sẽ tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP xấp xỉ 26.200 tỷ USD, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.

Mỹ không góp mặt cả trong RCEP và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới bị loại khỏi hai nhóm thương mại trải dài khắp khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.

Thành Nhân/AFP

Bài mới
Đọc nhiều