+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế Trung Quốc 125%, hoãn áp thuế 90 ngày hơn 75 nước

Bích Ngân - 10/04/2025 10:06

Rạng sáng 10-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social tuyên bố tăng thuế ngay lập tức với Trung Quốc lên 125%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social tuyên bố tăng thuế ngay lập tức với Trung Quốc lên 125% và hoãn áp thuế 90 ngày với hơn 75 nước, cũng như hạ thuế đối ứng xuống 10%.

Tổng thống Trump

“Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện đối với các thị trường thế giới, tôi quyết định ngay lập tức nâng mức thuế quan mà Mỹ áp lên Trung Quốc lên 125%.

Hy vọng trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng việc trục lợi từ Mỹ và các quốc gia khác không còn là điều có thể tiếp tục hoặc được chấp nhận” – ông Trump giải thích.

Đồng thời, ông cũng thông báo có hơn 75 quốc gia đã chủ động liên hệ với Mỹ để đàm phán các vấn đề thương mại. Do các nước này đã không trả đũa Mỹ, ông quyết định tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và áp mức thuế đối ứng thấp hơn, chỉ 10% trong thời gian này.

“Ngược lại, xét đến thực tế hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các đại diện của Mỹ, bao gồm Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), để đàm phán các giải pháp liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ và các hình thức phi thuế khác, các quốc gia này, theo lời đề nghị mạnh mẽ của tôi, đã không trả đũa Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Tôi cho phép tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày và áp dụng mức thuế đối ứng thấp hơn đáng kể, là 10%, trong thời gian này, hiệu lực ngay lập tức. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này!”, ông Trump chia sẻ trên Truth Social.

Quyết định của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố nâng thuế lên hàng hóa Mỹ lên mức 84%, và đúng nửa ngày sau khi hàng rào thuế quan của Washington với hầu hết đối tác thương mại chính thức có hiệu lực.

Giới phân tích cho rằng việc ông Trump tạm hoãn áp thuế với phần còn lại của thế giới thể hiện mong muốn đàm phán thương mại của tổng thống Mỹ, đồng thời tạo thêm thời gian để các đối tác chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo.

Ngược lại, việc đánh thuế mạnh tay với Trung Quốc phản ánh rõ quyết tâm của ông Trump cũng như của chính quyền Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang ngày càng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo tờ Wall Street Journal, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận trong thời hạn 90 ngày, tất cả các nước sẽ chịu mức thuế 10%, bao gồm cả Canada và Mexico – hai nước đã được miễn trừ khỏi thuế đối ứng trước đó.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng bổ sung rằng các mức thuế theo ngành, như thuế 25% với ô tô và thép, cũng sẽ được giảm xuống còn 10% trong thời gian này.

Theo Đài CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định của ông Trump về việc hoãn thuế quan với các nước trừ Trung Quốc là tưởng thưởng cho các nước đã không chọn trả đũa.

Ông cho biết việc hoãn áp thuế đối ứng này sẽ tạo điều kiện để đàm phán các thỏa thuận thương mại mới.

“Ông ấy đã thể hiện sự can đảm lớn lao, rất lớn, khi kiên định cho đến thời điểm này”, ông Bessent nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngay sau khi ông Trump công bố tạm hoãn 90 ngày áp dụng các mức thuế đối ứng mới.

Bộ trưởng Bessent cũng cho biết mức thuế cho các quốc gia mong muốn đàm phán với Mỹ sẽ được giảm xuống còn 10%, bao gồm cả Canada và Mexico.

“Mọi quốc gia trên thế giới muốn đến đàm phán, chúng tôi đều sẵn sàng lắng nghe” – ông nói thêm.

Ông cho biết chính quyền Mỹ kỳ vọng các nước sẽ mang đến cho Tổng thống Trump đề xuất tốt nhất của họ khi tìm cách điều chỉnh lại thương mại toàn cầu.

Theo CNN, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã mô tả quyết định hoãn áp thuế của ông Trump là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm khuyến khích các nước đàm phán, chứ không phải hành động tùy tiện làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

“Đây là chiến lược được Tổng thống (Trump) vạch ra. Ông ấy và tôi đã có một cuộc thảo luận dài hôm chủ nhật, và đây là kế hoạch của ông ấy ngay từ đầu. Thậm chí có thể nói rằng ông ấy đã thúc Trung Quốc vào vị thế bất lợi. Họ đã đáp trả”, ông nói.

CNN trước đó đưa tin rằng ông Bessent đã đến dinh thự Mar-a-Lago vào hôm 6-4 để thảo luận với ông Trump về các mức thuế, khuyến khích ông tập trung vào mục tiêu cuối cùng là đạt được các thỏa thuận mới với nhiều quốc gia khác nhau.

Ông Bessent cũng cho biết Tổng thống Trump sẽ “đích thân tham gia” vào tất cả các cuộc đàm phán nhằm đạt được nhượng bộ.

“Không ai tạo được đòn bẩy cho bản thân như Tổng thống Trump”, ông Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế lên Trung Quốc ở mức 125% là “do họ kiên quyết leo thang”.

Như tôi đã nhiều lần nói, và Tổng thống Trump cũng đã nói trong nhiều năm qua, Trung Quốc là nền kinh tế mất cân đối nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, và họ là nguồn gốc lớn nhất của các vấn đề thương mại của Mỹ.

Thật vậy, họ cũng là vấn đề đối với phần còn lại của thế giới, bởi vì sau khi Mỹ công bố bức tường thuế quan vào tuần trước, nhiều hàng hóa từ Trung Quốc đã bắt đầu tràn vào châu Âu”, ông Bessent nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ vẫn khẳng định rằng Washington không tham gia vào một cuộc thương chiến.

“Tôi không gọi đây là chiến tranh thương mại, nhưng tôi cho rằng Trung Quốc đã leo thang, và Tổng thống Trump đã phản ứng một cách rất dũng cảm, và chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác thương mại để tìm ra giải pháp”.

Ông Bessent gọi việc Trung Quốc leo thang thuế quan là một bàn “phản lưới nhà”.

Ông cũng nhắc đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với các quốc gia bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại cấp cao của ông Trump, cho rằng những người lo ngại về các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đang đánh giá thấp khả năng đàm phán của ông Trump với các quốc gia khác.

Ông cho biết mục tiêu trong các cuộc đàm phán sắp tới với nhiều quốc gia là “giảm mạnh thâm hụt thương mại của chúng ta” và “thiết lập một sân chơi bình đẳng”.

Theo kênh CNBC, đăng trên X, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết ông và Bộ trưởng Bessent đã ngồi với ông Trump khi tổng thống Mỹ đăng tải thông báo trên Truth Social.

Một bài đăng mà ông Lutnick xem là “phi thường nhất trong nhiệm kỳ tổng thống” của ông Trump.

“Thế giới đã sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để sửa chữa thương mại toàn cầu, và Trung Quốc đã chọn hướng ngược lại”, ông Lutnick viết.

“Ông ấy liên tục thay đổi mọi thứ từng ngày” – lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer phát biểu trước báo giới.

Ông Schumer nói thêm rằng mối nguy hiểm từ thuế quan của ông Trump vẫn chưa qua đi và cho rằng động thái mới nhất là do phản ứng trên khắp cả nước.

“Donald Trump đang cảm nhận được sức ép từ Đảng Dân chủ và khắp nước Mỹ về mức độ tồi tệ của những mức thuế quan này. Ông ấy đang rút lui, và đó là điều tốt” – ông Schumer nói.

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala vừa cảnh báo cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến thương mại hàng hóa song phương giảm tới 80%.

Bà Okonjo-Iweala khẳng định: “Căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc mang lại nguy cơ lớn về một sự sụt giảm mạnh trong thương mại song phương.

Các dự báo sơ bộ của chúng tôi cho thấy kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nền kinh tế này có thể giảm tới 80%”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã có khoảnh khắc ăn mừng trên X, sau thông báo mới nhất về thuế quan của ông Trump.

“Hãy chiêm ngưỡng nghệ thuật đàm phán. Tổng thống Trump đã tạo ra đòn bẩy, đưa nhiều quốc gia vào bàn đàm phán và sẽ mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ, các nhà sản xuất Mỹ và tương lai của nước Mỹ!”, ông viết.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều