+
Aa
-
like
comment

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tùng Lâm - 01/09/2020 12:34

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 1-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong khu di tích tại Phủ Chủ tịch. 

Cách đây 75 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tự hào về nền độc lập tự do của dân tộc, tự hào về những thành tựu của đất nước trong 75 năm qua, người dân Việt Nam tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng thành kính và thương nhớ.

Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao đổi với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bản Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện bất hủ, kết tinh tất cả những tư tưởng vĩ đại về độc lập, tự do cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đi thăm phòng trưng bày trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi trưng bày những tư liệu lịch sử, ghi lại những giây phút thiêng liêng cách đây 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với cả thế giới một đất nước Việt Nam độc lập, tự do.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh 2.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh 3.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh 5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh 5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh 6.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm phòng trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh 7.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng quà cho cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh 8.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020), sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng Chính phủ; các lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Bài mới
Đọc nhiều