+
Aa
-
like
comment

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cần khắc phục những hạn chế trong lực lượng công an

04/12/2019 20:22

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng CAND cần quyết tâm cao khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, để thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020.

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 và đánh giá tình hình công tác năm 2019, xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc: Can khac phuc nhung han che trong luc luong cong an hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự nổi lên và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2019, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên.

Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND năm 2020; định hướng một số mặt công tác lớn của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo trong năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong năm 2019, vai trò của lực lượng CAND là rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Và đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược và nổi bật.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc: Can khac phuc nhung han che trong luc luong cong an hinh anh 2
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là năm lực lượng CAND kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Do đó, lực lượng CAND cần quyết tâm cao để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra của năm 2020.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương phải chuẩn bị, lựa chọn thật tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương. Và bày tỏ tin tưởng rằng, lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

(Theo VTC News)

Bài mới
Đọc nhiều