+
Aa
-
like
comment

Tổng Bí thư: Cải cách để phát triển đất nước

Bích Ngân - 17/04/2025 16:20

Hôm qua ngày 16/4, tại một hội nghị toàn quốc được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo triển khai và quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII. Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, bao gồm Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và các ủy viên Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 11

Nghị quyết Trung ương 11 được xem là một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt trong việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức và đơn vị hành chính, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa chính quyền các cấp. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết này, coi đây là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy hành chính của đất nước, không chỉ đơn thuần là việc cắt giảm đơn vị hành chính, mà còn là sự thay đổi về tư duy, tầm nhìn chiến lược để phát triển một đất nước mạnh mẽ, toàn diện trong tương lai.

Cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 không chỉ là thay đổi cơ cấu tổ chức mà còn phải là một bước đi quyết liệt trong việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã. Đây là một quá trình mang tính chiến lược dài hạn, ít nhất là 100 năm tới. Mục tiêu của cuộc cách mạng này là xây dựng một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả và gần gũi với nhân dân hơn, từ đó đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong Hội nghị Trung ương 11 là xác định rõ các phương án, kế hoạch, và lộ trình triển khai công tác sắp xếp bộ máy chính quyền các cấp. Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải quyết liệt triển khai công việc này, không chỉ dựa trên tính toán đơn thuần mà còn phải hết sức thận trọng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với nhau.

Tổng Bí thư đã đặc biệt lưu ý các địa phương phải kiên quyết thực hiện các công việc này trong khuôn khổ quy định pháp luật, không được nóng vội hoặc làm qua loa, thiếu sót. “Vừa chạy vừa xếp hàng” là tinh thần chỉ đạo trong triển khai công tác này, đồng thời phải chú trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận và tạo sự thay đổi mạnh mẽ về cách nghĩ và cách làm của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai.

Tổng Bí thư cũng chỉ ra rằng việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính sẽ không tránh khỏi tác động đến tâm lý, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi người Việt Nam đều có sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước phải phát triển mạnh mẽ hơn, vượt lên những khó khăn và thách thức, Tổng Bí thư kêu gọi mọi người phải vượt qua tâm lý vùng miền, lợi ích cá nhân để hướng đến mục tiêu chung của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng tinh gọn bộ máy tổ chức không chỉ là việc cắt giảm đơn vị hành chính mà còn là cơ hội để điều chỉnh lại không gian kinh tế, điều chỉnh sự phân bổ nguồn lực và cải cách cơ chế quản lý. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính sẽ tạo ra cơ hội để xây dựng một đội ngũ cán bộ mới, có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong quá trình này, các địa phương cần chủ động, trách nhiệm, tránh tình trạng sáp nhập quá rộng khiến các cấp chính quyền không thể quán xuyến được hết công việc, hay ngược lại sáp nhập quá nhỏ khiến không gian phát triển bị hạn chế. Tổng Bí thư khẳng định rằng việc sắp xếp bộ máy phải được thực hiện một cách khẩn trương, nhưng không được nóng vội, phải bảo đảm hiệu quả và không để công việc bị gián đoạn.

Một trong những vấn đề quan trọng được Tổng Bí thư đề cập trong hội nghị là công tác cán bộ. Việc sắp xếp bộ máy sẽ tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ các cấp. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải bố trí cán bộ một cách công tâm, khách quan, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, lợi ích nhóm, tham nhũng, hay cục bộ trong công tác bố trí cán bộ.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh rằng công tác lựa chọn, bố trí lãnh đạo các cấp phải được thực hiện hết sức thận trọng, đặc biệt là trong bối cảnh sáp nhập các đơn vị hành chính. Những người lãnh đạo phải là những người có đủ phẩm chất, năng lực, và tầm nhìn để gánh vác trách nhiệm lớn lao. Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải tiến hành công tác rà soát và xác định biên chế sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, tránh tình trạng thừa thiếu biên chế, hay không hiệu quả trong tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và bộ máy chính quyền địa phương không phải là một công việc đơn giản, mà phải thực hiện với tầm nhìn dài hạn, ít nhất là trong 100 năm tới. Đây là một bước đi quan trọng nhằm xây dựng đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và cải thiện đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư cũng lưu ý rằng công tác tổ chức lại bộ máy chính quyền phải tạo ra một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, có khả năng giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề của nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng lưu ý đến việc chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu các địa phương và các cấp ủy chuẩn bị thật kỹ các văn kiện đại hội, đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung vào các vấn đề quan trọng, đặc biệt là về mô hình tăng trưởng mới, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và phát triển kinh tế tư nhân.

Đáng chú ý, Hội nghị Trung ương 11 đã đặt ra một bước ngoặt lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 11 không chỉ là việc tái cấu trúc bộ máy chính quyền mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy, tầm nhìn và cách thức quản lý nhà nước.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều