+
Aa
-
like
comment

Tin tức ngày 5/8: Đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Tuệ Ngô - 06/08/2023 11:02

Một số tin tức đáng chú ý trong ngày 5/8: Mâu thuẫn trong lúc tính tiền; nhân viên quán karaoke chém khách tử vong; Cây cổ thụ đè trúng xe buýt; Cán bộ xã đã nghỉ việc được tăng mức trợ cấp…

– Mâu thuẫn trong lúc tính tiền, nhân viên quán karaoke chém khách tử vong: Tối ngày 5/8, tại Đà Nẵng, một nhân viên quán karaoke tên L.A (SN 1994) đã sử dụng dao tấn công một khách dẫn đến tử vong do mâu thuẫn trong việc tính tiền.

– Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen: Ngày 5/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm trực tuyến cấp cao với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

– Đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan: Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn – Đại Ninh, đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết ngày 15/1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Theo báo cáo của cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), cơ quan CSĐT phát hiện bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Nhưng khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho Trí.

“Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.

– Cây cổ thụ cao 20m bất ngờ bật gốc, đè trúng xe buýt ở Hà Nội: Trưa 58: Cây xà cừ cao hơn 20 m, đường kính 60 cm bị bật gốc, đè trúng xe buýt đang dừng chờ đón khách trên phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng.

– Từ 15-9, cán bộ xã đã nghỉ việc được tăng mức trợ cấp: Theo hướng dẫn mới, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ được điều chỉnh như sau:

1. Người có mức trợ cấp dưới 2.700.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

2. Người có mức trợ cấp từ 2.700.000 đến dưới 3.000.000 đồng/tháng sẽ được tăng lên thành 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc từ ngày 1/7/2023 (đã làm tròn số) như sau:

– Bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó bí thư, phó chủ tịch: 3.000.000 đồng/tháng.

– Các chức danh khác: 2.817.000 đồng/tháng.

– Nhiều dự báo tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam

Chiều 5/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ để thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế – xã hội tháng 7/2023 và 7 tháng đầu năm 2023.

Thông tin tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng tiếp tục duy trì ổn định, phát triển với nhiều điểm sáng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 3,12%. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7 tháng đạt trên 1 triệu tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán. Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại; trong 7 tháng xuất khẩu đạt 195,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 178,9 tỷ USD; xuất siêu 16,5 tỷ USD.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trần Văn Sơn. (Ảnh: VGP)

– Hàng nghìn khối đất đá sạt lở rơi xuống đường ở Lai Châu

Ngày 5/8, thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu cho biết, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông với khối lượng hàng nghìn mét khối đất, đá.

Trong ngày 5/8, tại Km 41+800, tỉnh lộ 129, thuộc địa phận bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra sạt lở lớn taluy âm. Đến đầu giờ chiều đã làm lún sụt 1/2 nền đường, dài khoảng 60m và có nguy cơ mất 1/2 đường.

Mưa lớn cũng đã gây lở trên Quốc lộ 12, 4H và đường tỉnh 127 với khối lượng hơn 3.000m3 đất đá, gây ách tắc giao thông cục bộ giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên và giữa các huyện Sìn Hồ, Mường Tè với thành phố Lai Châu.

Khu vực bị sạt lở taluy âm trên tuyến Quốc Lộ 4H tại Km 198+289. (Ảnh: TTXVN)

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đường bộ I Lai Châu, cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử công nhân, máy móc tập trung khắc phục tạm để thông xe kịp thời cho phương tiện qua lại. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những điểm có nguy cơ sạt lở, đá rơi. Đặc biệt, trên Quốc lộ 4H hiện đang có nguy cơ đứt đường rất cao, nhưng hiện tại mới chỉ thực hiện biện pháp rào chắn cảnh báo và bảo vệ cung sạt để tránh hư hại thêm.

Riêng điểm sạt lở taluy âm trên Quốc lộ 4H tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè gây nguy cơ chia cắt tuyến giữa tỉnh Lai Châu với Điện Biên, hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu đã có văn bản gửi Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về tình huống khẩn cấp, sạt lở taluy âm, nguy cơ làm đứt đường tại Km 198+289 và Km 196+730 trên Quốc lộ 4H.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu đã và đang chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật liệu khắc phục, ứng cứu đảm bảo giao thông kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án khắc phục ngay khi điều kiện thời tiết cho phép; lên phương án phân luồng giao thông trong trường hợp xảy ra đứt đường.

Tuệ Ngô

Bài mới
Đọc nhiều