+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm áp dụng hóa đơn điện tử với các giao dịch thương mại điện tử

Bích Ngân - 11/06/2024 11:43

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng trình Chính phủ sửa đổi quy định về áp dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch thương mại điện tử và hoạt động livestream. Đây là nội dung được nêu tại hội nghị về kết nối, chia sẻ dữ liệu phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, diễn ra vào ngày 10/6.

Quản lý thuế, đặc biệt là thu thuế đối với dịch vụ livestream và thương mại điện tử, hiện còn gặp nhiều khó khăn và tồn tại nhiều lỗ hổng, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ tình trạng này và giao Bộ Tài chính nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nhằm cải thiện việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các giao dịch thương mại điện tử và dịch vụ livestream.

Các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ quy định về xuất hóa đơn điện tử và nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh qua mạng.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động livestream bán hàng. Trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, Bộ Tài chính phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Livestream bán hàng đã và đang mang lại doanh thu lớn cho nhiều cá nhân và tổ chức. Một số người bán và người thuê livestream đạt doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, một số cá nhân có thu nhập hàng chục tỷ đồng từ hoạt động livestream đã tự giác đăng ký, kê khai và nộp thuế đầy đủ. Điều này cho thấy nhận thức về trách nhiệm thuế của người kinh doanh trực tuyến đang dần được cải thiện.

Cùng với livestream bán hàng, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, doanh thu TMĐT dự kiến sẽ đạt 30,5 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam hiện là quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, điều này đặt ra yêu cầu về việc cập nhật và điều chỉnh các quy định pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu và sửa đổi các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến TMĐT, đặc biệt là Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Chiến lược phát triển TMĐT. Việc này nhằm quản lý và phát triển bền vững các nền tảng TMĐT trong nước và xuyên biên giới, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Năm 2023, doanh thu quản lý thuế qua kênh TMĐT đạt 3,5 triệu tỷ đồng (khoảng 146 tỷ USD), với số thuế đã nộp là 97.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước đó. Ngành thuế đã rà soát hơn 31.000 đối tượng và xử lý vi phạm hơn 22.000 trường hợp, số thuế tăng thêm trong lĩnh vực này là gần 3.000 tỷ đồng. Theo số liệu quản lý thuế đến năm 2024, ngành thuế đang quản lý gần 123.800 người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực TMĐT, trong đó có hơn 88.100 cá nhân và 35.100 doanh nghiệp bán hàng qua sàn TMĐT.

Bộ Tài chính đã áp dụng định danh và xác thực điện tử đối với các cá nhân thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế; dịch vụ chữ ký số, viễn thông, tên miền; và cá nhân mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. Điều này nhằm thúc đẩy tính minh bạch và thuận tiện trong việc kê khai và nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất kết nối dữ liệu, liên thông đồng bộ giữa các bộ, ngành, đặc biệt là dữ liệu dân cư, dữ liệu TMĐT và dữ liệu thanh toán qua ngân hàng. Điều này giúp đối chiếu nhanh chóng yêu cầu kê khai nộp thuế và thực hiện thanh tra kiểm tra hiệu quả.

Trong quản lý hoạt động TMĐT qua mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý để thu thuế. Việc phát triển mạng xã hội cùng với đối chiếu dữ liệu ngân hàng sẽ giúp thu thuế một cách hiệu quả hơn. Hiện tại, Bộ Tài chính đang quản lý 123.759 người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT, bao gồm 88.147 cá nhân, 35.131 doanh nghiệp bán hàng hóa qua sàn TMĐT, 361 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT, 24 doanh nghiệp lớn hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, và 96 nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về áp dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch TMĐT và livestream là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Cùng với đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tạo nên môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững cho tất cả các bên liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật các chính sách và chiến lược phát triển TMĐT để bắt kịp xu hướng và thực tế phát triển của thị trường. Điều này không chỉ giúp quản lý tốt hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia kinh doanh trực tuyến, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tóm laị, việc sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP và áp dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch TMĐT và livestream là một trong những bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, hy vọng rằng các chính sách và quy định mới sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương mại điện tử tại Việt Nam.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều