+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc cung cấp các khoản vay ưu đãi để triển khai các dự án hạ tầng

Bích Ngân - 10/10/2024 17:30

Cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 10 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 tại Vientiane, Lào, đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ này không chỉ khẳng định sự hợp tác mạnh mẽ và bền chặt giữa hai quốc gia, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, thương mại, và đối phó với các thách thức khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhân dịp hội kiến Tổng thống Yoon Suk Yeol, đã bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc khi Hàn Quốc đã đóng góp 2 triệu USD để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi. Đây là minh chứng rõ ràng cho tình cảm hữu nghị giữa hai nước và sự cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ lẫn nhau trong các thời điểm khó khăn.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc cần được phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. Điều này bao gồm việc tăng cường các trao đổi và tiếp xúc cấp cao giữa hai quốc gia, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, và khoa học công nghệ. Việc tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng lớn như đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu của cả hai bên.

Một trong những điểm nổi bật trong cuộc hội kiến là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc Hàn Quốc cung cấp các khoản vay ưu đãi cho Việt Nam. Các khoản vay này sẽ được sử dụng để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn và mang tính biểu tượng, chẳng hạn như đường sắt và đường bộ cao tốc. Điều này sẽ không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông, thương mại và kết nối khu vực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng và cần những nguồn vốn lớn để xây dựng hạ tầng, việc tìm kiếm các khoản vay ưu đãi từ các đối tác quốc tế là cực kỳ quan trọng. Hàn Quốc, với tư cách là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, đã trở thành đối tác lý tưởng để hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Các dự án hạ tầng lớn như đường sắt, đường bộ cao tốc không chỉ giúp cải thiện khả năng kết nối giữa các vùng trong nước, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và thương mại với các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông sản. Đây là lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều thế mạnh, và việc tiếp cận được các thị trường quốc tế lớn như Hàn Quốc sẽ tạo động lực lớn cho nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam phát triển.

Trong cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã cùng thống nhất việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới và giàu tiềm năng, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Đây là các lĩnh vực quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời giúp thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước. Hàn Quốc, với kinh nghiệm và thành tựu trong lĩnh vực công nghệ cao, là đối tác lý tưởng cho Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Điều này bao gồm việc đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, và thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể phát triển và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh việc Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia vào các dự án hạ tầng, phát triển đô thị, năng lượng và khí hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam. Đây là những lĩnh vực mà Hàn Quốc có kinh nghiệm và tiềm lực, đồng thời cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần sự hỗ trợ để phát triển.

Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol đánh giá cao vai trò điều phối của Việt Nam trong quan hệ ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024. Sự ủng hộ tích cực của Việt Nam trong việc nâng cấp quan hệ ASEAN – Hàn Quốc lên mức đối tác chiến lược toàn diện là một minh chứng cho vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

Trong cuộc hội kiến, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu. Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ sự ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Điều này phù hợp với quan điểm của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang trở nên phức tạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định rằng Việt Nam luôn ủng hộ quá trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy đối thoại giữa các bên, góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chuyển lời mời chính thức tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) vào năm 2025. Đây sẽ là một cơ hội để tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, đồng thời thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, với nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng. Việc tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và phát triển hạ tầng không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định khu vực.

Bài mới
Đọc nhiều