+
Aa
-
like
comment

Thống đốc Saint Peterburg: Di sản tinh thần Hồ Chí Minh là vô giá

21/09/2019 17:22

Theo ông Alexander Beglov, di sản tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là vô giá đối với người dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Ngày 20/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 18-24/09, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, đã tham dự hội thảo “Di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh- 50 năm sau” tại thành phố Saint Peterburg do chính quyền thành phố tổ chức trang trọng tại Tòa thị chính.

thong doc saint peterburg: di san tinh than ho chi minh la vo gia hinh 1
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong dịp Việt Nam tổng kết 50 thực hiện Di chúc của Người, năm chéo Nga-Việt Nam nhân kỷ niệm 25 ngày ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị và hướng tới 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020.

Tham dự Hội thảo có hơn 500 đại biểu, gồm nhiều chính khách, học giả, nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu uy tín, sinh viên hai nước Việt Nam và LB Nga.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Alexander Beglov, Thống đốc thành phố Saint Peterburg đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Ông Beglov điểm lại những sự kiện mà thành phố đã tổ chức như lễ kỷ niệm trọng thể 95 năm ngày Bác Hồ đặt chân đến Petrograd, diễn đàn thanh niên Nga-Việt lần đầu tiên vào năm ngoái và lần thứ hai trong năm nay, cùng nhiều hoạt động hợp tác khác về kinh tế và văn hóa.

Đề án “Di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh-50 năm sau” do thành phố đề xuất thực hiện nhân năm chéo hữu nghị Nga-Việt Nam và hội thảo được tổ chức dịp này là điểm nhấn của đề án.

Ông Beglov cho rằng, di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là vô giá đối với người dân Việt Nam và nhân dân các nước. Tư tưởng, thế giới quan của Người đã mở đường cho giải phóng dân tộc và sự phát triển sau này của Việt Nam, trở thành đất nước có chủ quyền và giàu mạnh.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần vô giá, kết tinh trí tuệ, đạo đức và phong cách cao đẹp của một bậc vĩ nhân, người hiến dâng trọn đời vì mục tiêu độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và những giá trị nhân văn, cao quý của nhân loại. Thể hiện khát vọng cháy bỏng của Người về “xây dựng một nước Việt Nam, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong quan hệ với Liên bang Nga, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặt nền móng cho quan hệ giữa hai nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, gắn bó và hợp tác hiệu quả với Liên bang Nga.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi phức tạp, Việt Nam trước sau như một coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, quyết tâm làm sâu sắc hơn, tin cậy hơn quan hệ với Liên bang Nga, coi đây là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại.

thong doc saint peterburg: di san tinh than ho chi minh la vo gia hinh 2
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Thống đốc thành phố S.Peterburg Beglov.

Tiếp đó, hội thảo đã nghe 7 bài tham luận của các giáo sư, các nhà nghiên cứu của Nga và các đại biểu từ Việt Nam nêu bật những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Các diễn giả đi sâu phân tích nhiều giá trị to lớn của Di sản Hồ Chí Minh cho đến hiện nay không chỉ trong đấu tranh giải phóng dân tộc, mà trong xây dựng các mối quan hệ quốc tế, đoàn kết dân tộc, giáo dục thanh niên…

Tham luận của Giáo sư Andrei Vassoevich,Viện trưởng Viện nghiên cứu phương Đông, Đại học Sư phạm quốc gia Nga, nhấn mạnh 5 chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn “đồng minh tin cậy”, “tài sử dụng mâu thuẫn giữa các nước đế quốc”, “khả năng biết biến kẻ thù tiềm tàng, thành đồng minh chiến thuật”, “sử dụng những người đồng hành tạm thời” phục vụ phong trào giải phóng dân tộc.

Ông Vassoevich cho rằng, ngày nay, các chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sinh ra trong những năm khốc liệt của cuộc đấu tranh giải phóng Việt Nam khỏi thực dân là rất quan trọng không chỉ với các dân tộc ở Đông Dương, mà còn có ý nghĩa đối với tất cả những ai đang nỗ lực bảo vệ chủ quyền và độc lập của Tổ quốc khỏi những thế lực hiếu chiến đang mơ mộng thống trị thế giới trong một trật tự thế giới đơn cực.

Qua Hội thảo này, tất cả các đại biểu tham dự một lần nữa được tiếp cận tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn ý nghĩa cũng như giá trị lý luận và thực tiễn trong Di chúc của Người.

Hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần quảng bá rộng rãi di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga, đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động kỷ niệm 25 năm Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

thong doc saint peterburg: di san tinh than ho chi minh la vo gia hinh 3
Ông Võ Văn Thưởng đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Tưởng niệm các nạn nhân trong Chiến tranh Thế giới thứ II Pikarepsky.

Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp làm việc với Thống đốc thành phố Saint Peterburg Alxander Beglov, trao đổi về quan hệ giữa Saint Peterburg các địa phương của Việt Nam; đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Tưởng niệm các nạn nhân trong Chiến tranh Thế giới thứ II Pikarepsky.

Anh Tú/VOV

Bài mới
Đọc nhiều