+
Aa
-
like
comment

Tập đoàn Tân Thành Đô, cổ đông lớn của City Auto (CTF) nợ hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm cho người lao động

Bích Ngân - 28/05/2024 15:52

Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh gần đây đã công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ ba tháng trở lên, với số liệu được cập nhật đến ngày 30/4/2024 và thông tin chi tiết đến ngày 9/5/2024. Trong danh sách này, nổi bật là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô, địa chỉ tại 232 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM. Công ty này nợ bảo hiểm cho người lao động suốt bảy tháng với tổng số tiền chậm nộp hơn 1 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô được thành lập vào ngày 10/6/2005 và hiện là một tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, bất động sản và tài chính. Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng, bao gồm việc tăng vốn và điều chỉnh vốn đáng kể.

Vào tháng 5/2016, Tân Thành Đô tăng vốn từ 800 tỷ đồng lên 1.017 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2018, công ty đã điều chỉnh giảm vốn xuống còn 920,2 tỷ đồng và giữ nguyên mức vốn này cho đến thời điểm hiện tại.

Tập đoàn Tân Thành Đô nợ hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm

Tại TP.HCM, Tập đoàn Tân Thành Đô là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối ô tô, với nhiều công ty thành viên nổi bật. Một trong những công ty nổi bật là Công ty Cổ phần City Auto (City Ford, mã chứng khoán: CTF).

Tại thời điểm kết thúc năm 2023, Tập đoàn Tân Thành Đô là cổ đông lớn tại City Auto, sở hữu hơn 7,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 8,42% vốn. Một trong những nhân vật quan trọng trong mối liên hệ này là ông Trần Lâm, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của City Auto và đồng thời là Tổng giám đốc tại Tập đoàn Tân Thành Đô. Ông Trần Lâm cũng là con trai của ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT City Auto.

Trong quý I năm 2024, City Auto ghi nhận doanh thu 1.500 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, với giá vốn chiếm tỷ trọng cao, lãi gộp của công ty chỉ còn 71 tỷ đồng, giảm 28%. Biên lãi gộp quý I cũng giảm xuống chỉ còn 4,72%, một trong những mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Công ty cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là do thị trường ô tô Việt Nam suy giảm đáng kể và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, các loại chi phí như lãi vay, bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý I/2024 của City Auto đều tăng mạnh. Đặc biệt, chi phí bán hàng tăng 35% lên 85 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí nhân viên. Tương tự, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24%, đạt 33 tỷ đồng, với nguyên nhân chính là chi phí nhân viên quản lý. Công ty cũng dành 42 tỷ đồng để trả lãi vay và lãi trái phiếu, tăng 20%.

Tổng các chi phí của City Auto đã vượt quá lãi gộp của doanh nghiệp, nhưng nhờ vào doanh thu từ lãi các khoản đầu tư, công ty đã có thêm 60 tỷ đồng lãi từ khoản đầu tư. Kết quả là, City Auto báo lãi trước thuế đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm 38%, còn 6,8 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/5/2024, cổ phiếu CTF đóng cửa với mức giá 30.200 đồng/cổ phiếu.

Theo công bố từ Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Tân Thành Đô đang nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong suốt bảy tháng với số tiền chậm nộp là 1.079.607.878 đồng. Đây là một khoản nợ lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động tại công ty.

Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động mà còn có thể gây ra những hậu quả pháp lý và tài chính nghiêm trọng đối với doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tiền và buộc phải thanh toán số tiền nợ cùng với lãi suất chậm nộp. Hơn nữa, tình trạng này còn làm giảm uy tín của doanh nghiệp đối với nhân viên và các đối tác kinh doanh.

Tập đoàn Tân Thành Đô, một trong những doanh nghiệp lớn tại TP.HCM trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối ô tô, hiện đang đối mặt với tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Tình hình này không chỉ gây ra những hệ lụy về mặt pháp lý và tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Để giải quyết vấn đề này, Tân Thành Đô cần nhanh chóng có các biện pháp khắc phục, bao gồm việc thanh toán số tiền nợ bảo hiểm xã hội và lãi suất chậm nộp, đồng thời cải thiện quản lý tài chính để tránh tái diễn tình trạng này trong tương lai. Việc duy trì sự minh bạch và trách nhiệm đối với người lao động là yếu tố then chốt để tập đoàn tiếp tục phát triển bền vững và duy trì uy tín trên thị trường.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều