+
Aa
-
like
comment

Sự thật thông tin ông Phạm Minh Chính nhập viện cấp cứu

Đặng Trường - 18/06/2020 19:06

Mới đây, thành phần “dân chủ” cộm cán Thái Văn Đường đã tung ra một video có tựa đề: “Tin nóng: Ông Phạm Minh Chính cấp cứu bệnh viện Vinmec về ung thư gan”. Sự thật thì…

Cách đây vài giờ đồng hồ (chiều ngày 18/6), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân Dân nhân ngày Báo chí cách mạng 21/6. Tại trụ sở hai cơ quan truyền thông nói trên, ông Phạm Minh Chính đã xuất hiện với tâm thế hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường gì về sức khỏe. Người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương còn phát biểu đánh giá cao Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân Dân đã phát huy tốt truyền thống tốt đẹp, làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng. Vậy xin hỏi Thái Văn Đường, nếu ông Phạm Minh Chính phải cấp cứu mà phục hồi nhanh vậy sao?

Ngày 18/6, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân ngày Báo chí cách mạng 21/6.

Chưa kể, cuối tháng 5 vừa rồi, tại trụ sở Trung ương Đảng, trên cương vị là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, ông Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ngay sau đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đặc biệt cách đây vài ngày, trùng với thời điểm Thái Văn Đường tung ra video, ông Phạm Minh Chính lại tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vậy xin hỏi Thái Văn Đường, ông Phạm Minh Chính cấp cứu bệnh viện Vinmec ngày nào, giờ nào cho được?

Chiều ngày 29/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trên cương vị là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, người đứng đầu bộ phận triển khai các công tác nhân sự thì lịch trình làm việc của ông Phạm Minh Chính gần như dày đặc. Nhất là thời điểm Đại hội 13 đang sắp đến gần, từ Trung ương đến địa phương đang khẩn trương tiến hành Đại hội đại biểu các cấp để bầu chọn người đủ tiêu chuẩn vào bộ máy quản lý nhà nước nhiệm kỳ mới thì ông Phạm Minh Chính lại càng phải lao tâm khổ tứ, đi đến các tỉnh/thành chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiều hơn. Sự xuất hiện liên tục của ông Phạm Minh Chính có thể khẳng định ông ấy không hề cấp cứu nhập viện gì như Thái Văn Đường nói cả. Ngược lại, còn phải rất khoẻ mạnh nên Trưởng ban Tổ chức Trung ương mới có thể thực hiện khối lượng công việc khổng lồ thời gian qua, đảm bảo việc thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sắp tới đây.

Video tấn công, bôi nhọ đầy xảo trá của Thái Văn Đường

Điều đáng bàn ở đây, công tác nhân sự Đại hội 13 không chỉ diễn ra ở cấp địa phương mà cái quan trọng nhất còn diễn ra ở Trung ương. Theo như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi ý, một trong những tiêu chí để giới thiệu, đánh giá, lựa chọn cán bộ phù hợp đó là “có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện, làm việc hiệu quả, có sản phẩm cụ thể. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ”. Thật gian manh, khi Thái Văn Đường đã lợi dụng chính tiêu chí này để tung ra video chứa nội dung xuyên tạc tình hình sức khoẻ của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nhằm tấn công lãnh đạo chủ chốt, hạ bệ sức khỏe, công kích cá nhân khiến dư luận hoang mang về tình hình sức khoẻ lãnh đạo, đồng thời gây cản trở công tác nhân sự Đại hội 13.

Phải nói chiêu trò này đã quá cũ rồi, hầu như bất kỳ lãnh đạo nào giữ vị trí chủ chốt ở Trung ương cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ chuyên chống phá chính quyền như Thái Văn Đường. Trước đây, cũng chính Thái Văn Đường nhiều lần đặt điều xuyên tạc tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhưng sự xuất hiện trở lại của người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã buộc Đường phải cứng họng. Nay hắn ta lại tung tin xuyên tạc sức khỏe của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trông vào đã thấy điên rồ, nhảm nhí mà vẫn làm cho được thì đích thực hắn ta muốn tấn công ông Phạm Minh Chính và Đại hội 13 bằng mọi cách. Thôi thì, kính mong Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng cứ mạnh khoẻ xuất hiện chuẩn bị tốt công tác Đại hội 13, để những kẻ như Thái Văn Đường hết đường “khua môi múa mép”.

Đặng Trường

Bài mới
Đọc nhiều