SPF2,4 – HÀNG GIẢ CHÍNH THỨC LỘ DIỆN SAU VỎ BỌC “SPF50”
Một sản phẩm từng được tung hô trên thị trường với chỉ số chống nắng “SPF 50” – Hanayuki Sunscreen Body – giờ đây đã chính thức bị đưa vào diện khởi tố vì hành vi sản xuất hàng giả. Theo kết quả kiểm nghiệm, sản phẩm này chỉ đạt mức SPF 2,4 – tương đương với… gần như không gì cả.
Câu chuyện tưởng như chỉ là nghi vấn ban đầu, nhưng đã nhanh chóng trở thành vụ việc nghiêm trọng sau hàng loạt diễn biến đầy kịch tính. Từ khẳng định “không có dấu hiệu hình sự” ban đầu của cơ quan chức năng, tới những phản ứng quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh và cuối cùng là quyết định khởi tố hình sự – tất cả cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi này.
Với chỉ số SPF thấp đến mức vô nghĩa, sản phẩm này chẳng khác nào một lớp kem tráng miệng được bôi lên da rồi phơi nắng. Điều đáng nói là người tiêu dùng, tin vào con số in trên bao bì, đã dùng nó như một lá chắn bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím – trong khi thực tế, họ hoàn toàn không được bảo vệ.
Đây không chỉ là sự thiếu trung thực trong quảng cáo, mà là một kiểu lừa dối trắng trợn, đùa giỡn với sức khỏe cộng đồng. Cũng giống như việc bán thuốc trị bệnh mà hoạt chất chỉ là bột ngô, hành vi này khiến người tiêu dùng rơi vào ảo giác an toàn, trong khi nguy cơ ung thư da, tổn thương sắc tố và lão hóa sớm âm thầm tăng cao từng ngày.
Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ từng khuyến cáo: chỉ nên dùng các loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Nhưng tại Việt Nam, chiêu trò đánh tráo niềm tin dưới vỏ bọc sản phẩm gắn mác nghệ sĩ, kết hợp marketing hoa mỹ, đã khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân của một loại tội ác thương mại.
Đây không thể là một vụ việc “cho qua”, hay xử phạt nhẹ nhàng bằng vài biên bản hành chính. Bởi nếu không xử lý nghiêm minh, chúng ta đang ngầm bật đèn xanh cho những kẻ khác tiếp tục làm giả, tiếp tục trục lợi từ niềm tin của người dân.
Trong bối cảnh Đội Chống Hàng Giả Khẩn vừa được thành lập chưa đầy một tháng, vụ việc này đã là minh chứng rõ ràng: việc làm sạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và xử lý nghiêm tội phạm thương mại là một yêu cầu cấp bách – và là trách nhiệm không thể thoái thác của các cơ quan thực thi pháp luật.
Thu An