+
Aa
-
like
comment

Quốc hội làm công tác nhân sự

08/06/2020 06:57

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải, từ 10 đến 12/6. 

Sáng 8/6, sau 10 ngày tạm nghỉ, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 tiếp tục đợt họp thứ hai, tập trung tại Nhà Quốc hội. Trong mười ngày làm việc, các đại biểu có hơn hai ngày làm công tác nhân sự.

Cụ thể, cuối giờ chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ (đã được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội); Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải (đã được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên).

Nội dung này sẽ được đại biểu thảo luận tại Đoàn trước khi bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sáng 12/6, đại biểu phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; biểu quyết điện tử bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế bà Nguyễn Thanh Hải.

Các vị đại biểu Quốc hội tại họp tập trung tại hội trường Diên Hồng, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Ngọc Thắng
Các đại biểu Quốc hội tại họp tập trung tại hội trường Diên Hồng, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 14. Ảnh: Ngọc Thắng

Tại đợt họp tập trung này, Quốc hội dành hai ngày 13 và 15/6 thảo luận báo cáo kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) cũng sẽ được biểu quyết.

Quốc hội cũng quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng…

Tại phiên bế mạc chiều 18/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Do Covid-19, đợt 1 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 phải họp trực tuyến từ 20/5 đến 28/5, qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu các tỉnh, thành. Đây là lần đầu tiên một kỳ họp Quốc hội phải chia làm hai đợt. Kỳ họp không có hoạt động chất vấn trực tiếp các bộ trưởng, trưởng ngành như thường lệ vì Quốc hội muốn dành thời gian để Chính phủ tập trung xử lý dịch bệnh.

Hoàng Thùy/ VNE

Bài mới
Đọc nhiều