+
Aa
-
like
comment

Phạm Đoan Trang lại diễn trò vu khống ngành tuyên giáo ‘định hướng dịch do Châu Âu chứ không phải từ Vũ Hán’

Ái Dân - 28/03/2020 10:30

Lợi dụng dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh kế, khiến người dân lo lắng bất an, “Phạm Đoan Trang” đã thường xuyên đăng tải các bài viết phủ nhận thành quả chống dịch; gieo rắc thuyết âm mưu bệnh nhân số 17 là ‘dê tế thần’; bôi lem bệnh nhân số 21. Khi những luận điệu này bị bóc mẽ, vạch trần trước công luận, “Phạm Đoan Trang” lại tiếp tục dựng chuyện về cái gọi là: “định hướng tuyên truyền của ngành tuyên giáo”. 

Nội dung bài viết, “Phạm Đoan Trang” quy kết rằng, ‘thời gian vừa qua, ngành tuyên giáo định hướng truyền thông về dịch bệnh chỉ nhằm ca ngợi vai trò điều hành của Nhà nước, lơ đi mọi sai sót, yếu kém, định hướng dịch bệnh bắt nguồn từ châu Âu chứ không phải từ Trung Quốc, chỉ trích Việt kiều về nước tránh dịch…

Có thể nói đây là phong cách viết “tổng hợp”, “khái quát” quen thuộc trong hầu hết các bài viết, báo cáo nhân quyền Việt Nam, các cuốn sách kiểu “chính trị bình dân” của Đoan Trang, luôn mô tả những gì đen tối, khai thác mặt tiêu cực để khái quát hóa thành bản chất của chế độ, hành xử của bộ máy chính trị hiện nay và ca ngợi giới truyền thông ‘zân chủ’, trang tin phản động và truyền thông phương tây mới là mẫu mực, là đáng cổ súy, là “tiếng nói của người dân”…

Rõ ràng rằng với phương châm công khai, minh bạch, không giấu giếm trong truyền thông về dịch bệnh, thời gian qua Đoan Trang và giới zân chủ khai thác rất nhiều “thông tin lề phải” để công kích, bịa đặt, đả phá như trường hợp bịa đặt ra chuyện bệnh nhân số 21 gian đối khai báo, có bố nhí, con riêng; khai thác thông tin hoang mang, lo lắng của người dân trước dịch bệnh để gieo rắc lo sợ và tấn công chính quyền như quy kết rằng hèn nhát, bán nước, lệ thuộc khi chưa chịu phong tỏa biên giới với Trung Quốc, quy kết dịch bệnh bắt nguồn từ Vũ Hán là “do quả báo cho chế độ cộng sản”, ca ngợi bệnh nhân số 17 là có công lớn khiến chính quyền không thể giấu giếm dịch bệnh và lây cho các quan chức…

Luận điệu sai trái bịa đặt của Phạm Đoan Trang

Khi truyền thông báo chí trong nước có hàng trăm bài viết, phóng sự ca ngợi những Việt kiều, người nước ngoài, du sinh có ý thức chấp hành tốt cách ly, không ít bài lên án những hành xử thiếu tính xây dựng thì Đoan Trang chỉ “tổng hợp” một số bài viết lên án hành vi tiêu cực thành “định hướng tuyên truyền của ngành tuyên giáo”. Khi giai đoạn 1 chính quyền tập trung ngăn chặn nguồn dịch bệnh từ Vũ Hán, TQ cũng như khủng hoảng kinh tế-xã hội TQ do dịch bệnh gây ra và giai đoạn 2 là ngăn chặn nguồn dịch bệnh từ cả thế giới trong đó có Châu Âu, Mỹ và thông tin về diễn biến phòng chống dịch và khủng hoảng ở Mỹ, Châu Âu do dịch bệnh, thì Đoan Trang chỉ “tổng hợp” những truyền thông giai đoạn 2 thành “định hướng tuyên truyền của ngành tuyên giáo”…

Có thể thấy, dưới góc nhìn của cổ máy chửi chạy bằng USD Mỹ như Phạm Đoan Trang thì việc Đảng, Nhà nước làm được bất cứ điều gì tốt, tích cực cũng không bao giờ xuất hiện trong bảng tin của cô ta. Thực tế, với gần 100 triệu dân, Việt Nam đã làm rất tốt công việc của mình, con số 163 ca nhiễm mới với 20 người khỏi bệnh, chưa có trường hợp tử vong đã nói lên tất cả. Đó là sự cố gắng, đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ, đoàn kết của người dân cả nước, vậy mà bóp méo thành mưu toan đen tối của thế lực nào đó trong chính quyền. Có lẽ nghề zân chủ của Đoan Trang là phải sản xuất ra được sản phẩm tuyên truyền bẩn thỉu như thế này mới là “thành quả đấu tranh”.

Ái Dân (TH)

Bài mới
Đọc nhiều