+
Aa
-
like
comment

Ông Võ Văn Thưởng thăm chúc Tết tại Quảng Ngãi

19/01/2021 14:44

Cùng thăm chúc Tết với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng còn có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Võ Thái Nguyên.

Sáng 19-1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Võ Thái Nguyên và các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết năm 2020 là một năm đầy khó khăn của Quảng Ngãi do dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, kinh tế tỉnh nhà đạt được một số kết quả khả quan.

Ông Võ Văn Thưởng thăm chúc Tết tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (trái) thăm chúc Tết tại Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 0,43%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Tỉnh Quảng Ngãi đề ra nhiệm vụ trong năm 2021 là tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và đề ra 23 chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng từ 9%-10%.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm 2021 là qui hoạch tỉnh giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh qui hoạch mở rộng Khu kinh tế Dung Quất đã được Thủ tướng chính phủ cho phép; Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; Phát triển nguồn lực đầu tư cho hạ tầng phát triển công nghiệp…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ông Võ Văn Thưởng tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chỉ đạo, lãnh đạo đưa tỉnh Quảng Ngãi có nhiều bứt phá mới hơn trong thời gian tới.

T.Trực/NLD

Bài mới
Đọc nhiều