+
Aa
-
like
comment

Ông Nguyễn Lân Hiếu được kiêm thêm chức vụ mới

02/03/2022 09:36

Ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Sáng 2/3, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Lân Hiếu làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Dự kiến ngày mai (3/3), UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hiếu.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Như vậy, ông Nguyễn Lân Hiếu là một trong những trường hợp đặc biệt ở Việt Nam, khi cùng lúc giữ chức giám đốc của 2 bệnh viện lớn.

Ông Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, quê Hưng Yên. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên ngành Tim mạch.

Ông Nguyễn Lân Hiếu hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Phó Trưởng bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó khoa Q2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Pháp; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, XV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Nguyễn Lân Hiếu.

Ngoài việc nổi tiếng ở vị trí bác sĩ tim mạch, ông Hiếu còn có cha mẹ, ông bà đều là trí thức nổi tiếng ở Việt Nam (ông ngoại là nhà sử học, cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, ông nội là Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân, bố là GS Nguyễn Lân Dũng…).

Ngọc Anh 

Bài mới
Đọc nhiều