+
Aa
-
like
comment

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chi 70 tỷ hỗ trợ lập quy hoạch Vân Phong

09/09/2020 20:26

Tập đoàn IPPG hỗ trợ gần 70 tỷ đồng lập quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong và ông Johnathan Hạnh Nguyễn cam kết nếu đầu tư vẫn sẽ đấu thầu bình đẳng.

Chiều 9/9, UBND tỉnh Khánh Hòa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến đầu tư đồng ý để Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) hỗ trợ gần 70 tỷ đồng để lập, thẩm định duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cùng các sở, ngành liên quan tham gia cùng tập đoàn vào xây dựng đề án cơ chế chính sách đặt thù phát triển tổng thể, chính sách đặc thù Khu kinh tế Vân Phong.

Ông Johan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn IPPG trong buổi ký kết lập quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, chiều 9/9. Ảnh: Xuân Ngọc.
Ông Johan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn IPPG trong buổi ký kết hợp tác lập quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, chiều 9/9. 

Sau khi Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép tỉnh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xã hội hóa kinh phí lập quy hoạch.

Lộ trình lập quy hoạch được hoàn thiện vào năm 2021, để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài đầu tư vào đây. Chủ tịch IPPG – ông Johan Hạnh Nguyễn, cho hay đã nghiên cứu về Khu kinh tế Vân Phong từ hai năm trước, đánh giá nơi đây có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, có thể đầu tư mạnh.

Sau khi quy hoạch hoàn thiện, ông sẽ tặng lại tỉnh như một món quà cho quê hương. Ông Hạnh Nguyễn khẳng định “không đòi hỏi các quyền lợi”. “Khi muốn đầu tư, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu như những công ty khác”, ông nói.

Đến nay, IPPG đã kêu gọi được hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài đầu tư khoảng 60 tỷ đồng vào Khu kinh tế Vân Phong ở nhiều lĩnh vực.

Một góc vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Ảnh: Trang Giang.
Một góc vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.  

Chủ tịch UBND Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết Khu kinh tế Vân Phong thu hút 158 dự án đầu tư (29 dự án là vốn nước ngoài), tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD. Trong đó, 91 dự án đã hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng GRDP và ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng Khu kinh tế Vân Phong sẽ phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh và trở thành một trong những trung tâm kinh tế hiện đại, phát triển đột phát.

Khu kinh tế Vân Phong được thành lập năm 2006, rộng khoảng 150.000 ha (70.000 ha mặt đất và 80.000 ha mặt nước), với lợi thế cảng nước sâu, có thể nhận tàu 200.000 DWT ra vào.

Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, có cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỡ giữ vai trò chủ đạo. Ngoài ra, một khu phi thuế quan (thương mại tự do) gồm khu cảng trung chuyển container quốc tế, khu hậu cần cảng và khu trung tâm thương mại – tài chính. Còn khu thuế quan với cảng trung chuyển dầu, cảng chuyên dùng, cảng tổng hợp, khu du lịch, công nghiệp, khu dân cư đô thị và hành chính.

Xuân Ngọc/ VNE

Bài mới
Đọc nhiều