+
Aa
-
like
comment

Ồn ào chuyện Sở 4T ra văn bản “trái luật” – Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng chính thức lên tiếng 

24/12/2019 10:32

Câu chuyện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ra văn bản bị cho là “đè trên luật”, vi phạm Luật Báo chí, ảnh hưởng đến quyền tác nghiệp của các nhà báo, hai hôm nay cộng đồng mạng ồn ào nhiều ý kiến “ném đá”, thậm chí có một vài tờ báo cũng đăng ý kiến của một số ông luật sư phản đối vấn đề này.

Câu chuyện cũng đã được đề cập tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng 23/12/2019 dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho rằng, không phải đó là văn bản đè lên luật mà chỉ là lưu ý ứng xử với báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nói: “Đôi khi cũng nể nang, e ngại. Vừa qua, Sở TT-TT Quảng Ninh gửi văn bản cho các cơ quân trong đó nhắc nhở 5-6 chuyện, báo chí, mạng xã hội đẩy lên nói văn bản đè lên luật, tôi xem lại thì không phải mà chỉ là lưu ý ứng xử với báo chí”. Như vậy, trong phát biểu trên, ông cho rằng, không phải đó là văn bản đè lên luật mà chỉ là lưu ý ứng xử với báo chí.

Trước đó, tại cuộc giao ban báo chí tháng 4-2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan có trách nhiệm phải thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội…

Tại cuộc làm việc của Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam ngày 26-9-2019 đã chỉ ra một loạt hạn chế, bất cập của tạp chí điện tử: Về nội dung, nhiều tạp chí thực hiện nhiều chủ đề không đúng với nội dung trong giấy phép hoạt động, xa rời tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ; thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục như báo điện tử; sa đà vào các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội, về lĩnh vực xây dựng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nội chính… Có biểu hiện vòi vĩnh, “đánh đấm” dọa dẫm cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện mang tính thương mại để thu hút tài trợ, quảng cáo, hợp đồng truyền thông về các lĩnh vực không phù hợp với tính chất chuyên môn, chuyên ngành của tạp chí…

Văn bản của Sở TT&TT Quảng Ninh

Được biết, gần đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến chỉ đạo: Tạp chí điện tử không được đưa tin, đăng bài phản ánh.

Hiện tượng một bộ phận người làm báo, đa số là phóng viên hợp đồng, chưa có thẻ nhà báo ở một số tạp chí điện tử, trang tin điện tử, tờ báo lợi dụng danh nghĩa tác nghiệp báo chí…để gây sức ép, trục lợi khi tác nghiệp thời gian qua đã gây bức xúc ở không ít cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Vì thế, việc siết chặt quản lý, chấn chỉnh tình trạng trên là hết sức cần thiết.

NVM

Bài mới
Đọc nhiều