+
Aa
-
like
comment

Nước Pháp rung chuyển vì vụ chặt đầu người thứ hai tại Nhà thờ Đức Bà

Thành Nhân - 30/10/2020 07:17

Ngày 29/10, nước Pháp rúng động vì vụ chặt đầu người thứ hai. Ít ngày trước đó, sau khi một thầy giáo bị giết với cách tương tự vì đã cho học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo.

Một phụ nữ nức nở bên xe cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: CNN

Trong buổi sáng ngày 29/10, kẻ này đã đột nhập vào Nhà thờ Đức Bà Quy thiên ở trung tâm thành phố Nice, dùng dao sát hại một người phụ nữ và một người đàn ông giúp việc cho nhà thờ. Kẻ này cũng đâm trọng thương một phụ nữ khác. Người phụ nữ này đã chạy thoát khỏi hiện trường nhưng rồi qua đời vì vết thương quá nặng.

Một kẻ dùng dao vừa hét “Allahu Akbar” vừa chặt đầu một phụ nữ và giết hai người khác trong một vụ tấn công bị nghi là khủng bố tại một nhà thờ ở thành phố Nice của Pháp ngày 29/10, Reuters dẫn lời cảnh sát và các quan chức cho biết.

Thị trưởng Nice, Christian Estrosi, người mô tả vụ tấn công là khủng bố, nói trên Twitter rằng, vụ việc đã xảy ra trong hoặc gần nhà thờ Đức Bà của thành phố.

Ông Estrosi cho biết, kẻ tấn công đã liên tục hét lên cụm từ “Allahu Akbar”, hay “Chúa là vĩ đại nhất”, ngay cả khi hắn ta đã bị cảnh sát khống chế.

Ông Estrosi cho biết, một trong những người bị giết bên trong nhà thờ được cho là quản giáo của nhà thờ, đồng thời cho biết thêm rằng, một phụ nữ đã cố gắng trốn thoát từ bên trong nhà thờ và chạy vào quán bar đối diện với tòa nhà.

Ông Estrosi nói với các phóng viên: “Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn khi bắt giữ, hắn ta đang được đưa đến bệnh viện, hắn ta còn sống”.

“Quá đủ rồi,” thị trưởng Estrosi nói. “Đã đến lúc nước Pháp phải tự giải thoát mình khỏi các luật lệ về gìn giữ hòa bình để xóa sổ chủ nghĩa phát xít Hồi giáo trên lãnh thổ của chúng tôi”.

Theo thông tin điều tra, kẻ tấn công bằng dao sát hại 3 người tại một nhà thờ ở thành phố Nice sáng ngày 29/10 là một người quốc tịch Tunisia nhập cư 21 tuổi và mới đặt chân đến Pháp hồi đầu tháng 10/2020.

Các nhân viên pháp y của Pháp đến hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Nice. Ảnh: AFP.

Tại Paris, các nhà lập pháp trong quốc hội Pháp đã dành một phút im lặng trong tình đoàn kết với các nạn nhân.

Cảnh sát cho biết, 3 người được xác nhận đã chết trong vụ tấn công và một số người bị thương. Bộ phận công tố viên chống khủng bố của Pháp đã được yêu cầu điều tra.

Ông Estrosi cho biết, thêm các nạn nhân đã bị giết một cách “khủng khiếp”. “Không nghi ngờ gì, cách thức thủ ác tương tự cũng được áp dụng với thầy giáo Samuel Paty dũng cảm ở Conflans Sainte Honorine”, ông Estrosi nói khi đề cập vụ giáo viên người Pháp bị chặt đầu hồi đầu tháng ở ngoại ô Paris.

Vụ tấn công xảy ra trong khi nước Pháp vẫn đang quay cuồng với vụ người đàn ông gốc Chechnya chặt đầu giáo viên cấp hai Paty hồi đầu tháng 10/2020.

Kẻ tấn công nói hắn muốn trừng phạt Paty vì đã cho học sinh xem biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong một buổi học giáo dục công dân.

Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công hôm 29/10 có liên quan đến các bức biếm họa hay không, điều mà người Hồi giáo cho là báng bổ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: EPA

Kể từ khi thầy giáo Paty bị giết, các quan chức Pháp đã khẳng định lại quyền trưng bày các bức biếm họa và những hình ảnh này đã xuất hiện tại các cuộc tuần hành bày tỏ tình đoàn kết với thầy giáo bị giết.

Điều đó đã làm bùng phát sự tức giận ở nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo. Một số chính phủ cáo buộc Tổng thống Pháp Macron theo đuổi chương trình nghị sự chống Hồi giáo.

Theo AP, cách Nhà thờ Đức Bà nơi xảy ra vụ chặt đầu chưa đầy 1km, năm 2016, một kẻ cực đoan đã lao xe tải vào đám đông khiến hàng chục người thiệt mạng.  Hai quan chức cảnh sát cho biết, kẻ tấn công hôm 29/10 hành động một mình và cảnh sát không truy tìm nghi can khác.

Cảnh sát Pháp đột kích mục tiêu cực đoan sau vụ giáo viên lịch sử bị chặt đầu. (Ảnh: Wikimedia)

Văn phòng công tố viên chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ giết người. Đây là vụ tấn công thứ ba kể từ khi Pháp mở phiên xét xử vụ khủng bố tháng 9/2015 tại tòa báo châm biếm Charlie Hebdo và một siêu thị.

Những bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed đã được tuần báo Charlie Hebdo xuất bản nhiều năm trước. Ngày 7/1/2015, những kẻ cực đoan đã xông vào trụ sở tờ báo và xả súng khiến 12 người thiệt mạng, 11 người bị thương trong đó có bốn người bị thương rất nặng. Trong diễn biến liên quan sau đó, thêm một cảnh sát và bốn con tin ở một siêu thị bị bắn chết. Trong chiến dịch đột kích của cảnh sát Pháp, ba nghi phạm đã bị bắn chết.

Lãnh đạo nhiều quốc gia lên án hành động man rợ

Theo hãng tin AFP, những tiếng nói lên án vụ tấn công đến từ các lãnh đạo như tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cũng như người đứng đầu các nước châu Âu, Ả-rập và Israel.

“Xin chia sẻ cùng người dân Pháp. Nước Mỹ sẽ sát cánh cùng đồng minh thân cận nhất của mình trong cuộc chiến này”, tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 29-10.

Trong khi đó, các nước láng giềng châu Âu đã nhanh chóng thể hiện tinh thần đoàn kết với Pháp. “Tôi lên án vụ tấn công tàn bạo vừa diễn ra ở Nice và tôi chia sẻ cùng nước pháp”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.

Thủ tướng Đức cho biết bà bị sốc trước thông tin vụ tấn công, trong khi chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng toàn bộ 27 thành viên EU khẳng định đoàn kết với Pháp.

“Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ tự do, các tiêu chuẩn dân chủ, hoà bình và an ninh của người dân”, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh sẽ không khuất phục trước khủng bố sau vụ tấn công ở Nice. Theo công tố viên Pháp hung thủ tiến hành vụ tấn công mang quốc tịch Tusinia. Hung thủ sinh năm 1999, bị cảnh sát bắn trọng thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thành Nhân/AP, Reuters, AFP

Bài mới
Đọc nhiều