+
Aa
-
like
comment

Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng sau 18h ở TP.HCM

26/07/2021 18:17

Càng gần 18 giờ, phương tiện trên đường phố TP.HCM càng thưa vắng. Đến 18 giờ, nhiều tuyến đường không một bóng người. Lực lượng chức năng kiểm soát tại nhiều chốt để đảm bảo người dân tuân thủ quy định phòng chống Covid-19.

TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 19
Tại ngã ba Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu, lực lượng chức năng kiểm tra xe di chuyển qua lại sau 18 giờ

Từ 18 giờ hôm nay 26.7, TP.HCM chính thức áp dụng hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường nhằm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo ghi nhận của chúng tôi chiều 26.7, càng gần đến 18 giờ, các phương tiện lưu thông trên đường bắt đầu thưa thớt. Đa số những người lưu thông trên đường lúc này là các shipper, người đi làm về. Sau 18 giờ, nhiều tuyến phố không còn phương tiện nào lưu thông. Lực lượng chức năng đang kiểm soát tại nhiều chốt để đảm bảo người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Sau 18 giờ ngày 26.7, nhiều tuyến đường ở TP.HCM không một bóng người /// ẢNH: CAO AN BIÊN
Sau 18 giờ ngày 26.7, nhiều tuyến đường ở TP.HCM không một bóng người

TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 1
Tại chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Trị, thưa thớt người xuất trình giấy tờ đi qua lúc 17 giờ 45 phút
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 2
Dòng xe hối hả chạy trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp) lúc 17 giờ 30 phút

Một cán bộ trực tại chốt Lê Quang Định (P.14, Q.Bình Thạnh) cho biết: “Lực lượng công an phường đã đi phát loa tuyên truyền, thông báo về việc hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường kể từ 18 giờ hôm nay. Theo đó, tại các chốt kiểm soát sẽ tiếp tục xử phạt những trường hợp ra ngoài khi không có việc cần thiết”.

18 giờ đúng, chị Nguyễn Thị Diệu (30 tuổi, ngụ P.24, Q.Bình Thạnh) đi bộ ra một cửa hàng thực phẩm ở đầu hẻm mua ít rau, trứng để nấu bữa tối thì ngỡ ngàng vì cửa hàng đã đóng cửa. Chị Diệu cho biết sáng giờ ở trong nhà, không nghe thông báo mới nào hết. Cho đến khi được thông tin người dân không ra đường từ 18 – 6 giờ sáng hôm sau, chị mới vội vàng quay về.

TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 3
Trước 18 giờ, nhiều người chạy vội về nhà với những túi đồ lỉnh kỉnh trên xe
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 4
Đại lộ Phạm Văn Đồng vắng xe lúc 17 giờ 50 phút
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 5
Siêu thị Emart Gò Vấp lúc 17 giờ 45 phút
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 6
18 giờ, đường Lê Quang Định (P.14, Q.Bình Thạnh) gần như không còn ai
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 7
Xe CSGT liên tục phát loa thông báo cho người dân về quy định phòng dịch của TP
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 8
Siêu thị Bách hóa Xanh ở P.24, Q.Bình Thạnh đóng cửa trước 18 giờ
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 9
17 giờ 55, đường Võ Thị Sáu – Nguyễn Phi Khanh vắng vẻ, thưa thớt
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 10
17 giờ 50 phút, đường Nguyễn Đình Chiểu vắng hoe
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 11
Đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh lúc 18 giờ
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 12
Vội vã về nhà trước 18 giờ
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 13
Đoạn đường Ung Văn Khiêm vốn có mật độ xe cộ đi lại đông đúc vào giờ tan tầm thì khoảng 18 giờ kém đã thưa thớt
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 14
Đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) vắng hoe người đi đường
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 15
Nhiều con phố, tuyến đường không còn ai khiến không gian vắng lặng
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 16
Tại chốt Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp), lực lượng chức năng túc trực để kiểm tra người ra đường sau 18 giờ
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 17
Đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh) sau 18 giờ hôm nay, 26.7
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 18
Một con phố ở Q.Bình Thạnh im lìm sau 18 giờ
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 20
Lực lượng chức năng kiểm tra người dân trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 21
Đường Nguyễn Kiệm (P.9, Q.Phú Nhuận không một bóng người vào 18 giờ 30 phút
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 22
Đường Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh không một bóng người sau 18 giờ
TP.HCM sau 18 giờ ngày 26.7: Nhiều tuyến đường vắng bóng người, xóm hẻm yên ắng - ảnh 23
Một con hẻm ở phường 12, Q.Bình Thạnh vắng lặng lúc 19 giờ hôm nay

Chiều 26.7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành công văn khẩn về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường; trong đó yêu cầu mọi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau.

TP.HCM cho phép 5 trường hợp được lưu thông trong khung giờ giới hạn này, áp dụng từ ngày 26.7 đến hết ngày 1.8. Cụ thể như sau:

– Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

– Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo.

– Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

– Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường – 2 điểm đến”; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu.

– Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của thành phố.

An Biên

Bài mới
Đọc nhiều