+
Aa
-
like
comment

Nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng và chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái

23/12/2019 15:16

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương…

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị.

Trình bày báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2019, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong năm qua, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tham mưu chiến lược trên mặt trận tư tưởng của Đảng; tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chủ động thực hiện; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền bài bản, kịp thời, chính xác, không để xảy ra sai sót về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội…

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trình bày báo cáo tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị cũng dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham dự hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động của lực lượng CAND trong tình hình mới”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, năm 2019 lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, đã kéo giảm 7,39% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trình bày tham luận tại hội nghị.

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 22, Quy định số 192 của Bộ Chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND ở 4 cấp theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Từ năm 2016 đến nay có 36 đồng chí hy sinh, hơn 1.250 đồng chí bị thương, gần 305 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ (riêng 2019 có 9 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương), nhiều tập thể, cán bộ chiến sỹ mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, lập nhiều chiến công, thành tích…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, nhiều năm nay, Đảng ta đã xác định việc đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của mọi công dân. Bộ Công an đã chỉ đạo bàn hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đến nay, đã có hơn 50 đơn vị, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, Bộ phận Thường trực để thực hiện công tác này đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ Công an đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh chống phá hoại tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần định hướng thông tin; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí mở nhiều đợt tuyên truyền, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm tình hình, hoạt động các tổ chức, đối tượng chống đối trong và ngoài nước; triển khai xác minh, đấu tranh với gần 300 trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải nhiều tin, bài, video có nội dung xuyên tạc, công kích bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an, kích động biểu tình phá rối an ninh trật tự; yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ hàng trăm link youtube có nội dung kích động biểu tình, gây rối và vi phạm pháp luật…

Các cơ quan tuyên truyền, báo chí, xuất bản CAND, trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải gân 400 tin, bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các Bộ, ban, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả Nghị quyết số 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 14 ngày 25-3-2017 của Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, dân tộc, chính sách; giải quyết các vấn đề bức xúc (khiếu kiện, tham nhũng, ô nhiễm môi trường…) ngay tại cơ sở hiệu quả, đồng bộ.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

“Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng và chủ động tích cực đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, đi ngược lại giá trị đạo đức cách mạng; xây dựng cơ chế phòng ngừa, đấu tranh thông qua các phương thức, hình thức, công cụ đa dạng một cách hiệu quả” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước luận điệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh việc tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ các trang web, blog, mạng xã hội thường xuyên đăng tải các nội dung thông tin, xấu nhằm từng bước hạn chế, giảm thiểu tác hại từ hoạt động của các thế lực thù địch. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng các giá trị sống phù hợp với định hướng XHCN ở Việt Nam.

Chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả, tính sắc bén công tác tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, những thành tựu đổi mới trên các lĩnh vực, đặc biệt là về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, những quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có cộng đồng khoảng 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Quỳnh Vinh/ CAND

Bài mới
Đọc nhiều