+
Aa
-
like
comment

“Lời nguyền về VAR đã linh ứng” với thầy trò HLV Park

24/12/2021 08:55

Dù đã được cảnh báo trước về những thiệt thòi khi không có VAR trong AFF Cup 2020, nhưng cuối cùng thầy trò HLV Park vẫn không thể hóa giải được.

Dù là giải đấu lớn nhất khu vực, thế nhưng ở AFF Cup 2020 sắp lăn bóng tại Singapore, công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) vẫn chưa được áp dụng. Theo lý giải từ BTC, do nhiều thiếu thốn và hạn chế về công tác trọng tài trong khu vực lẫn ảnh hưởng của dịch bệnh nên công nghệ VAR tạm thời chưa thể xuất hiện ở AFF Cup 2020.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Patit Supapong, AFF Cup sẽ không có VAR. Nguyên nhân được chỉ ra là bởi có rất ít trọng tài ở Đông Nam Á được tập huấn sử dụng VAR. “Nếu muốn sử dụng VAR, trọng tài cũng là một vấn đề cần phải tính đến. Phải thừa nhận rằng ở Đông Nam Á, không có nhiều trọng tài được tập huấn để sử dụng công nghệ này. Vì thế chủ nhà Singapore quyết định sẽ không dùng VAR ở giải đấu diễn ra vào cuối năm nay”, ông Patit Supapong nói.

Việc AFF Cup 2020 không sử dụng công nghệ VAR về cơ bản mang đến cho các đội bóng khác sự thoải mái, công bằng khi hầu hết các giải VĐQG trong khu vực vẫn chưa thể tiếp cận điều này. Nhưng riêng với tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo thì không.

Sở dĩ là như thế bởi ở các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất trong khu vực có cơ hội làm quen với công nghệ VAR. Và sau những bỡ ngỡ mọi thứ đã dần quen với các học trò của HLV Park Hang Seo.

Thực tế, VAR được coi là “hung thần” đối với tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã nhiều lần gặp bất lợi vì VAR ở vòng loại World Cup. Điển hình như chiếc thẻ đỏ của Duy Mạnh ở trận đấu với Saudi Arabia, hay pha bóng không được hưởng penalty sau khi hậu vệ Australia để bóng chạm tay. Đành rằng VAR đã làm người hâm mộ hay thầy trò HLV Park Hang Seo không ít lần phải “nổi giận”,  nhưng công bằng mà nói chính những quyết định đầy khắt khe của công nghệ hỗ trợ trọng tài mang đến cho tuyển Việt Nam nhiều điều bổ ích.

Các học trò của thuyền trưởng người Hàn Quốc trưởng thành hơn sau các tình huống vào bóng… kiểu V-League bị thổi phạt, đồng thời nắm được luật nhiều hơn khi đối mặt trực diện với VAR.

Nhưng giờ đây khi không có VAR, mọi thứ rất có thể trở lại như cũ. Ở các tình huống 5-5 hoặc nói trắng ra là nhập nhằng, rất có thể tuyển Việt Nam phải trả giá bằng những quyết định không chính xác hoặc đơn giản vì trọng tài… đì, điều vốn dĩ chẳng mấy xa lạ ở các giải đấu trong khu vực.

Trọng tài người Qatar, Al Adba Saoud Ali, đưa ra nhiều quyết định khó hiểu trong trận bán kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nỗi lo này rõ ràng không nhỏ với HLV Park Hang Seo, bởi ngoài chuyện đã quá quen và sẵn sàng “chờ” VAR can thiệp thì năng lực tuyển Việt Nam lúc này so với các đối thủ trong khu vực cũng nhỉnh hơn nên dễ dàng hưởng lợi từ các quyết định của công nghệ hỗ trợ trọng tài.

Thế nên, khi không có VAR tuyển Việt Nam mất đi một lợi thế. Quan trọng nhất thói quen cũ từ V-League có thể tái diễn trở lại với đội bóng của HLV Park Hang Seo dễ bị thiệt nếu các trọng tài không tỉnh táo, hay cố tình thiếu công tâm.

Và dù cho đã được cảnh báo trước thì ngày hôm qua trong trận đấu với Thái Lan, “lời nguyền ấy đã linh ứng”. NHM Việt Nam tỏ ra rất phẫn nộ với trọng tài Saoud Ali Al-Adba sau khi ông này nương tay với tuyển Thái Lan trong rất nhiều tình huống. Đáng chú ý nhất, ông Saoud Ali Al-Adba đã không rút thẻ đỏ với pha thúc cùi chỏ của Bunmathan với Quang Hải, và pha kéo ngã Văn Toàn của thủ môn Chachai.

Đây là hai tình huống phạm lỗi thô thiển rất rõ ràng nhưng ông Saoud Ali Al-Adba chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ Thái Lan. Nếu như vị “vua áo đen” này công tâm hơn, Thái Lan sẽ phải chơi thiếu người từ hiệp. Khi đó, cơ hội để ĐT Việt Nam ngược dòng là rất cao.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã tỏ ra rất bức xúc với trọng tài sau trận thua của ĐT Việt Nam trước Thái Lan. Sau khi khuyên trọng tài “nên xem lại trận đấu khi có cơ hội”, ông đã có một kiến nghị vô cùng quan trọng. “Hiện tại xu thế tại các giải đấu trên thế giới là sử dụng VAR để hỗ trợ trọng tài. Chúng ta được tài trợ nhiều thì những giải đấu sau nên sử dụng công nghệ này để các trọng tài có được những quyết định chính xác” – ông Park chia sẻ.

BLV Quang Huy rất bức xúc với công tác trọng tài trong trận bán kết AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan. Thậm chí, BLV kỳ cựu này còn đòi liên hệ với trưởng ban thi đấu của AFF Cup để đòi VAR. “Đã vài lần trọng tài bỏ qua tình huống có thể thẻ đỏ với Thái Lan, những quả penalty nữa cũng bỏ qua… Cảm thấy thế giới người ta đã chơi VAR mà không chơi VAR được thì đừng tổ chức giải đấu nữa! Quan điểm của tôi là như vậy. Bởi vì toàn cầu người ta đã như vậy, tất cả mọi nơi đã như vậy mà Đông Nam Á cũng đang phát triển, chẳng phải thiếu thốn gì mà tại sao lại đặt ra cái luật không có VAR?” – BLV Quang Huy khẳng khái nhận định.

Trước sự phẫn nộ của Việt Nam và khán giả ở Đông Nam Á, cho đến nay AFF vẫn chưa lên tiếng về trận đấu tối qua cũng như đề cập đến việc sử dụng VAR.

Hạnh Nhân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều