+
Aa
-
like
comment

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

23/03/2021 10:24

Sáng nay 23-3, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021). Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bí thư Trung ương Đoàn; cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Trải qua 90 năm, Đoàn không ngừng phát triển và trưởng thành, tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Chặng đường tiếp theo, Đoàn xác định trách nhiệm trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nhận Huân chương Hồ Chí Minh, ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ 8 đoàn viên đầu tiên, hình thành tổ chức lớn mạnh

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trình bày diễn văn khai mạc 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điểm lại từ buổi đầu ra đời chỉ với 8 đoàn viên, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết đến nay Đoàn đã trở thành một tổ chức lớn mạnh. Sự trưởng thành của Đoàn qua các thời kỳ đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh dạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau 90 năm, đã có hơn 6,2 triệu đoàn viên; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng; quan hệ hợp tác với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức quốc tế được củng cố, tăng cường; vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Nhìn lại chặng đường 90 năm lớn mạnh và trưởng thành của Đoàn, Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam luôn chứng tỏ lòng yêu nước, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

“Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đoàn TNCS HCM tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng; thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đắp xây hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn”; cổ vũ, nhân rộng các yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt, hành động đẹp; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để mỗi đoàn viên trong tổ chức đều có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi.

Cổ vũ, khơi sức và phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của thanh niên trong tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 của dân tộc; triển khai các hoạt động tình nguyện đảm bảo tính rộng khắp; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ; hình thành “những công dân đám mây”, công dân toàn cầu.

Kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, chăm lo nhóm thanh niên yếu thế với tinh thần “không để người trẻ nào bị bỏ lại phía sau”; chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em; xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, chất lượng cơ sở đoàn là đột phá.

HÀ THANH

Bài mới
Đọc nhiều