+
Aa
-
like
comment

Kỷ luật 3 điều dưỡng sửa kết quả xét nghiệm Covid-19

22/12/2020 21:07

3 nữ điều dưỡng liên quan đến sự việc sửa kết quả xét nghiệp Covid – 19 đã bị kỷ luật. Trong đó, 2 người bị kỷ luật khiển trách, 1 người bị kỷ luật cảnh cáo.

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Chiều 22/12, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có quyết định kỷ luật 3 nữ điều dưỡng khoa Nhi liên quan đến việc sửa kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 gây hoang mang dư luận.

Theo đó, 2 nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Trà M. và Võ Thị Ni N. bị kỷ luật khiển trách, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Kim A. bị kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, chị A. xét nghiệm SARS-CoV-2 để tham gia một lớp học điều dưỡng tại bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 2/12 ,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng trả kết quả âm tính với SARS-CoV-2 đối với mẫu xét nghiệm của chị A.

Trên cơ sở đó, trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã làm giấy xác nhận kết quả xét nghiệm để chị A. nộp vào bệnh viện Đà Nẵng trước khi tham gia lớp học tại đây.

Với ý định trêu chọc 1 người đồng nghiệp, chị A. đã sửa chữ “âm tính” sang “dương tính” và đề nghị chị M. chụp lại gửi cho người này. Tuy nhiên, chị M. gửi nhầm vào nhóm kín zalo của các điều dưỡng ở khoa Nhi.

Chừng 15 phút, chị A. phát hiện hình ảnh trên nhóm zalo nên đề nghị chị M. gỡ xuống, đồng thời đính chính đó chỉ là đùa giỡn.

Tuy vậy, chị N. đã gửi kết quả này cho người nhà và bị lọt ra ngoài.

Khi thấy bản sao trích kết quả dương tính trên mạng xã hội, Đặng Ngọc Thiên T. (SN 1996), ngụ quận Sơn Trà, đã đưa lên facebook của mình. Sau 45 phút, phát hiện thông tin không đúng, T. đã rút hình ảnh xuống.

Tiếp theo đó, giấy xác nhận kết quả bị sửa này được chia sẻ rộng rãi khiến dư luận hoang mang…

PV

Bài mới
Đọc nhiều