Không thể “giao việc lớn, trả lương nhỏ” mãi được
Không để ai bị bỏ lại, không để sót việc, không để cải cách chỉ là khẩu hiệu. Đó là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp ngày 4/7/2025 với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai Nghị quyết 18 và sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp.

Cuộc cải tổ bộ máy hành chính đang đi đến giai đoạn then chốt, và thông điệp từ người đứng đầu Đảng đã thể hiện rõ ràng một nguyên tắc hành động: sắp xếp địa giới không thể tách rời tái cấu trúc năng lực vận hành bộ máy.
Một trong những chỉ đạo nổi bật của Tổng Bí thư là yêu cầu tiếp tục rà soát, sửa đổi chế độ chính sách về tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức theo mô hình tổ chức mới. Đây không chỉ là lời khẳng định về mặt chế độ, mà là sự nhấn mạnh rằng: cải cách bộ máy không thể đẩy khó về cơ sở bằng cách cắt giảm mà không có bảo hành chính sách đi kèm.
Việc tinh gọn tổ chức phải song hành với nâng cao chất lượng nhân lực. Ở đâu xã, phường, đặc khu còn thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải chủ động bố trí ngay. Ở đâu cán bộ dôi dư do sáp nhập, phải giải quyết chế độ đầy đủ, đúng người, đúng việc – bảo vệ cả hệ thống và con người trong quá trình chuyển tiếp.
Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phải quán triệt tinh thần chỉ đạo xuống tận cấp xã, để không xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót nhiệm vụ hay đùn đẩy trách nhiệm. Mọi thay đổi đều phải bảo đảm mục tiêu tối thượng: phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn khi vận hành bộ máy mới – không để sự chậm trễ từ cấp trên ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của cấp dưới.
Một điểm nhấn tích cực khác là chủ trương phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên triển khai lực lượng sinh viên CNTT, thanh niên tình nguyện hỗ trợ các xã, phường vùng sâu, vùng xa, đặc biệt trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính.
Đây là sự kết nối rất mới mẻ và hợp lý: cải cách hành chính không thể tách rời chuyển đổi số, và lực lượng trẻ chính là cầu nối đưa nền hành chính mới tiếp cận được mọi vùng miền.
Không chỉ dừng lại ở tổ chức hành chính nhà nước, Tổng Bí thư còn yêu cầu sắp xếp lại các hội quần chúng, tổ chức chính trị – xã hội, bảo đảm hoạt động thông suốt, gắn với mô hình đơn vị hành chính mới. Đây là điểm chạm vào một “vùng trũng” lâu nay của cải cách: hệ thống đoàn thể, mặt trận, các hội quần chúng còn cồng kềnh, hoạt động thiếu hiệu lực, gây lãng phí nguồn lực.
Sự chỉ đạo này cho thấy quyết tâm mở rộng cải cách đến toàn bộ hệ sinh thái chính trị, chứ không chỉ “thu gọn bộ máy chính quyền”.
Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh: không để chậm trễ, không để sót việc, không để ai bị bỏ lại. Đó không chỉ là kỹ thuật hành chính – mà là đạo lý quản trị, trong một cuộc cải cách lớn chưa từng có từ sau Đổi mới.
Chỉ đạo lần này không nhằm giải quyết các vấn đề nhất thời, mà đang đặt ra những yêu cầu căn cơ để hình thành một nền hành chính phục vụ, nơi tổ chức tinh gọn, con người tinh thông, chính sách rõ ràng, và nhân dân là trung tâm.
Cải cách thực sự không bắt đầu bằng sơ đồ tổ chức, mà bắt đầu bằng cách bảo vệ người làm ra nó. Và từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, có thể thấy: cải cách lần này không đơn thuần là sắp xếp lại ghế ngồi, mà là thiết kế lại cách mà bộ máy cầm quyền thực hiện vai trò của mình – phục vụ dân một cách đúng nghĩa.
Thảo Nguyên