Hơn 1,5 triệu người không lương hưu sẽ nhận 500.000 đồng/tháng từ tháng 8-2025
Ngày 1/7, Nghị định 176/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, mang đến một chính sách trợ cấp hưu trí xã hội đầy nhân văn dành cho những công dân cao tuổi không có lương hưu. Theo đó, hơn 1,5 triệu người dân từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng 500.000 đồng/tháng cùng với thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và hỗ trợ chi phí mai táng.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người cao tuổi không có lương hưu, chính sách trợ cấp này là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Nhà nước đối với những công dân đã cống hiến cả đời mình cho xã hội, nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Khoản trợ cấp 500.000 đồng/tháng, dù không lớn, nhưng mang lại sự an tâm cho người cao tuổi trong giai đoạn cuối đời, giúp họ trang trải phần nào chi phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí giúp các cụ yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, khi mà tuổi cao thường đi kèm với nhiều bệnh tật.
Theo quy định, người dân từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp. Ngoài ra, đối với công dân từ 70 đến 75 tuổi, thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, cũng sẽ được nhận trợ cấp nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
Quy trình nhận trợ cấp khá đơn giản: công dân chỉ cần nộp văn bản đề nghị hưởng trợ cấp đến UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã sẽ thực hiện xác minh thông tin và chi trả trợ cấp trong vòng 10 ngày làm việc. Điều này giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi ít có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin.
Một điểm đáng chú ý trong chính sách này là khả năng điều chỉnh trợ cấp theo từng địa phương. Mặc dù mức trợ cấp hưu trí xã hội ban đầu được quy định là 500.000 đồng/tháng, nhưng các địa phương có thể quyết định mức hỗ trợ cao hơn, tùy theo điều kiện kinh tế và ngân sách của từng khu vực. Điều này không chỉ đảm bảo tính công bằng, mà còn giúp các tỉnh, thành phố có thể huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người cao tuổi một cách tốt nhất.
Ngoài ra, chính sách cũng đảm bảo người hưởng trợ cấp nếu thay đổi nơi cư trú sẽ vẫn tiếp tục nhận trợ cấp tại nơi cư trú mới. Quy trình chuyển đổi cũng rất linh hoạt và đơn giản, giúp người cao tuổi không bị gián đoạn trong việc nhận trợ cấp.
Mức trợ cấp 500.000 đồng/tháng có thể không đủ cho tất cả các nhu cầu sống của người cao tuổi, nhưng đây là một bước đầu tiên đầy ý nghĩa. Chính phủ sẽ thực hiện rà soát và điều chỉnh mức trợ cấp định kỳ sau mỗi ba năm, tùy vào tình hình kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), bảo đảm mức trợ cấp có thể đáp ứng được sự thay đổi trong điều kiện sống của người dân.
Thêm vào đó, với sự tham gia của người dân trong việc phản ánh các vấn đề trong quá trình thực hiện chính sách, cơ quan chức năng cũng cam kết sẽ tiếp thu ý kiến để cải thiện và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hưởng trợ cấp.
Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội thể hiện một tấm lòng nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với những người cao tuổi trong xã hội. Đây là một động thái tích cực, thể hiện sự bảo vệ và chăm sóc người dân, đặc biệt là những công dân đã cống hiến cả đời cho sự phát triển của đất nước, nhưng hiện tại đang gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống.
Khoản trợ cấp 500.000 đồng/tháng và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không chỉ giúp người cao tuổi giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn đem lại sự an tâm về sức khỏe. Chính sách này không chỉ là một khoản hỗ trợ tài chính, mà còn là minh chứng cho sự phát triển công bằng và đầy tình người của xã hội, nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là những người đã dành cả đời xây dựng đất nước.
Thảo Nguyên