+
Aa
-
like
comment

Hình ảnh lực lượng cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai

10/01/2022 11:05

Liên quan tới sai phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, Cảnh sát khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người, cho tại ngoại 1 bị can. Cảnh sát cũng đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai).

Sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai, theo Công an tỉnh Long An, thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) – nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, nên công an đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 1
Cảnh sát khám xét nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan.

Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 2
Khám xét nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa cũng bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 10/1, trao đổi với PV, lãnh đạo công an huyện Đức Hòa cho biết: “Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam. Ông Lê Tùng Vân và 3 bị can hợp tác, không chống đối quá trình điều tra. Khi có thông tin mới sẽ cung cấp đến quý báo sau”.

Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 3
Bị can Lê Tùng Vân tại thời điểm cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng lai

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 4
Bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên thời điểm cảnh sát khám xét nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 5
Bị can Lê Thanh Tùng Dương tại thời điểm cảnh sát khám xét nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai
Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 6
Bà Cao Thị Cúc (chủ hộ – nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai) tại thời điểm cảnh sát khám xét.
Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 7
Bị can Lê Thanh Nhất Nguyên thời điểm cảnh sát nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai.
Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 8
Cảnh sát kiểm tra các ‘sổ, sách, giấy tờ’ tại nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai.
Cảnh sát khám xét Tịnh thất Bồng Lai ảnh 9
Camera ‘cảnh giới’ đặt tại cửa nhà – nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai.

Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh – Đoàn Luật sư TPHCM, với tội danh vừa bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân có thể đối mặt với mức án đến 7 năm tù.

Theo điều 331, Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Ngoài ra, theo Luật sư Lê Thị Bích Chi – Công ty luật TNHH MTV Viên An, theo thông tin từ báo chí, cơ quan điều tra đang điều tra tội loạn luân liên quan tới những người trong Tịnh thất Bồng Lai. Về tội danh này, nếu vi phạm, ông Vân có thể bị phạt tù đến 5 năm theo Điều 184 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại Điều 184 BLHS 2015 quy định: “Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.

Theo luật sư Nguyễn Thành Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội), hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì đây là hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm Hình sự theo quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Riêng đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà số tiền nhận từ thiện từ 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt thấp nhất là 12 năm, cao nhất là tù chung thân.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là “Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên”, thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều