+
Aa
-
like
comment

Hé lộ những ủy viên ban chấp hành trung ương có xuất thân từ truyền thống gia đình

02/02/2021 12:26

Trong danh sách 200 ủy viên khóa XIII vừa qua, có nhiều vị có xuất thân từ các gia đình truyền thống, có cha là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương các khóa trước.

1. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là con cố ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.

Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26 tháng 3 năm 1959, tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao, ông được nhận vào làm Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao. Năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 8 năm 2011, tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam khóa XIII, ông đã được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay cho ông Phạm Gia Khiêm. Ngày 13 tháng 11 năm 2013, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 13 phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2016, Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả ông Phạm Bình Minh được phê chuẩn với 483/488 phiếu.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

2. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, là con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 06 tháng 04 năm 1964, tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Trần Tuấn Anh trải qua một thời gian dài theo học ngành giáo dục, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1988, có quá trình làm việc trải qua nhiều cơ quan quản lý Nhà nước. Sau nhiều năm công tác ở cơ quan của Chính phủ rồi cơ quan quốc tế ở nước ngoài, đến tháng 05 năm 2008, ông Trần Tuấn Anh được điều chuyển về tổ chức địa phương, được bổ nhiệm làm Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tháng 08 năm 2010, ông đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 03 năm 2015, ông trở thành Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 26 tháng 01 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong thời kỳ 2016 – 2021, với vị trí Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trần Tuấn Anh đã phụ trách công tác quản lý lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Việt Nam, hỗ trợ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Trần Tuấn Anh được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

3. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là con của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê quán TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nghị được điều động làm phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 3/2014. Tháng 10/2015, ông được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại thời điểm được bầu, ông là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam.Trước khi giữ chức phó bí thư rồi bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nghị từng làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và cũng từng giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng10/2020, tái đắc cử vị trí Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

4. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng là con trai Thượng tướng Lê Minh Hương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970 ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Thạc sỹ Chính sách công, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Phó phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 10/2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2014, ông được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 9/4/2016, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương quyết định điều động, phân công Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay cho Nguyễn Văn Nên, được giới thiệu để đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Quốc Vượng đánh giá ông Lê Minh Hưng là cán bộ trẻ, trải qua hơn 4 năm đảm nhận trọng trách Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một lĩnh vực rất khó, ông đã có nhiều cố gắng, đóng góp rất tốt cho công việc của ngân hàng, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, ông Lê Minh Hưng đã từng là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm những năm chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, do vậy am hiểu công việc của Văn phòng Trung ương, công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng, để bắt tay ngay vào công việc của Văn phòng, đặc biệt là tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

T.H

Bài mới
Đọc nhiều