+
Aa
-
like
comment

Hà Nội: “Thành phố nói không với thịt chó, mèo”

Thảo Nguyên - 05/06/2023 13:30

Trong cuộc toạ đàm “Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội”, việc thảo luận về việc thí điểm xây dựng Hà Nội “Thành phố nói không với thịt chó, mèo” đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Nhiều đại biểu đã thảo luận về những lợi ích và thách thức của việc thực hiện chính sách này.

Một số đại biểu cho rằng việc cấm buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo có thể tạo ra một hành động đạo đức, đồng thời tăng cường quan tâm và thúc đẩy phong trào bảo vệ động vật nuôi.Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc thực hiện chính sách này đòi hỏi sự thay đổi trong thói quen ăn uống và văn hóa truyền thống của một số người dân. Đồng thời, cần có những giải pháp thay thế để đảm bảo nguồn cung cấp thịt động vật nuôi cho người tiêu dùng

Chủ đề này nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm đến việc bảo vệ quyền sống và phúc lợi của các loài động vật yêu quý này.

– Pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến việc buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi.

– Những thách thức và rủi ro liên quan đến buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi. Những hệ lụy đối với sức khỏe những nguy cơ về an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến đạo đức

-Cơ hội và giải pháp để giảm bớt buôn bán và tiêu dùng

Đề xuất thí điểm Hà Nội là “Thành phố nói không với thịt chó, mèo” là một ý kiến đáng quan tâm và đáng để xem xét.

1. Bảo vệ quyền sống của động vật

2. Tôn trọng và duy trì giá trị văn hóa: Thịt chó, mèo có thể là một phần của văn hóa địa phương, nhưng việc từ bỏ việc tiêu thụ chúng có thể thể hiện sự tôn trọng và duy trì giá trị văn hóa khác.

3. Tăng cường hình ảnh quốc gia: Hà Nội đã trở thành một điểm đến du lịch đáng chú ý. Thực hiện lệnh cấm thịt chó, mèo sẽ tạo ra một hình ảnh tích cực về việc bảo vệ động vật và quan tâm đến phát triển bền vững.

Tiến tới giảm trừ và chấm dứt việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo

Theo ông Tường, việc cấm tiêu thụ thịt chó, mèo không chỉ góp phần bảo vệ quyền sống và tránh tình trạng tàn sát không đáng có của những loài động vật này, mà còn giúp tạo ra một hình ảnh đẹp về thành phố Hà Nội, góp phần tăng cường văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường.

Việc thí điểm xây dựng Hà Nội thành “Thành phố nói không với thịt chó, mèo” là một bước tiến về phát triển bền vững và nhân văn. Ông nhấn mạnh rằng việc này không chỉ đảm bảo pháp luật và đạo đức mà còn tôn trọng đời sống và quyền lợi của các loài động vật.

Ông Tường cũng nhấn mạnh rằng việc thí điểm này cần được triển khai một cách cụ thể và phù hợp với thực tế, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của những người có liên quan đến ngành chăn nuôi chó, mèo.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, trong đó tiến tới giảm trừ và chấm dứt việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo, trước hết phải thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dại, xây dựng vùng an toàn bệnh dại, quản lý việc giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn.

Thảo Nguyên

Bài mới
Đọc nhiều