+
Aa
-
like
comment

Đồng Nai giãn cách xã hội đến ngày 16/8

31/07/2021 09:22

Trước việc ca nhiễm Covid-19 tăng lên 4.478, Đồng Nai quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 2/8.

Đây là lần thứ 2 Đồng Nai kéo dài giãn cách xã hội trong vòng gần một tháng qua, sau đợt tăng thêm 9 ngày hôm 21/7. Chính quyền tỉnh này yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, đặc biệt từ 18h đến 6h hôm sau. Tất cả quán đồ ăn thức uống buộc phải đóng cửa, kể cả bán mang đi. Người dân sẽ được phát phiếu đi chợ trong tuần.

TP Biên Hòa vắng lặng sau 18h tại bùng binh Bửu Long.
TP Biên Hòa vắng lặng sau 18h tại bùng binh Bửu Long đêm 28/7 khi người dân được yêu cầu không ra đường.

Các doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” ăn, ở và sản xuất tại nhà máy cần kiểm tra, rà soát phương án phòng chống Covid-19. Nếu xuất hiện các ca nhiễm, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, phối hợp chính quyền địa phương có phương án cách ly, đảm bảo an toàn, tránh lây lan diện rộng.

Sáng 31/7, Đồng Nai ghi nhận thêm 515 ca Covid-19, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.478 (18 ca tử vong). Trong đó, TP Biên Hòa 2.090 ca, huyện Nhơn Trạch 788, Vĩnh Cửu 622, Trảng Bom 254, Thống Nhất 193 ca…

Theo đánh gia của ngành y tế, hiện nguy cơ bùng dịch lớn ở các doanh nghiệp “3 tại chỗ” khi xuất hiện nhiều nhà máy xuất hiện ca nhiễm. Việc điều tra truy vết các ổ dịch mới và lấy mẫu diện rộng tại các ổ dịch cũ ở TP Biên Hòa khá chậm, trong đó có nguyên nhân là không còn nhân lực để huy động. Tại một số địa phương có số ca bệnh tăng cao, đã có biểu hiện mất sự bình tĩnh nên việc tổ chức các hoạt động chống dịch có khi thiếu hợp lý, không đi vào hoạt động trọng tâm.

Đồng Nai đang thực hiện hàng loạt các biện pháp như tăng cường xét nghiệm sàng lọc, giãn cách các khu trọ, đưa công nhân về quê, kiểm soát chặt người dân ra đường… Ngoài ra, để phục vụ công tác điều trị, tỉnh đang xây dựng tiếp các bệnh viện dã chiến để nâng tổng công suất 10.000 giường.

Phước Tuấn

Bài mới
Đọc nhiều