+
Aa
-
like
comment

Điều ít biết về trận Stalingrad đẫm máu trong Thế chiến 2

20/02/2021 05:01

Trận Stalingrad đẫm máu trong Thế chiến 2 là cuộc chiến ác liệt giữa Liên Xô với phát xít Đức. Trùm phát xít Hitler phát động cuộc chiến này sau khi vi phạm hiệp ước đã ký với Liên Xô.

Một trong những trận chiến ác liệt nhất Thế chiến 2 là trận Stalingrad đẫm máu. Đây là cuộc chiến cam go giữa Liên Xô với phát xít Đức tại Stalingrad.
Trận Stalingrad xảy ra sau khi quân đội Đức quốc xã bất ngờ tấn công Liên Xô vào tháng 6/1941. Giới chức Đức gọi cuộc xâm lược Liên Xô là Chiến dịch Barbarossa.
Trùm phát xít Hitler ra lệnh cho quân đội Đức dồn toàn lực tấn công xâm lược Liên Xô mà trước đó không đưa ra bất cứ lời tuyên chiến nào.
Thêm nữa, Liên Xô và Đức từng ký hiệp ước không xâm lược lẫn nhau vào năm 1939. Do đó, cuộc xâm lược mà phát xít Đức tiến hành ở Liên Xô bị cộng đồng quốc tế lên án, chỉ trích vì đơn phương hủy bỏ hiệp ước đã ký.
Vì bị tấn công bất ngờ nên Liên Xô chịu tổn thất ban đầu khá lớn. Sau khi đánh chiếm được một số vùng lãnh thổ, quân đội Đức quốc xã tiến đến Stalingrad. Cuộc chiến tại mặt trận này nổ ra từ tháng 8/1942.
Ban đầu, quân Đức triển khai 270.000 binh sĩ, 500 xe tăng, 3.000 khẩu pháo và 600 máy bay. Đến giữa tháng 9/1942, chính quyền Hitler triển khai hơn 1.600 máy bay để oanh tạc, đánh bom các mục tiêu ở Stalingrad.
Trước cuộc xâm lược của Đức quốc xã, Liên Xô ban đầu triển khai gần 200.000 binh sĩ, 400 xe tăng, 2.200 khẩu pháo và hàng trăm máy bay để đương đầu với quân địch.
Giai đoạn sau của cuộc chiến, quân số Liên Xô tăng lên hơn 1,1 triệu người, gần 900 xe tăng, 13.451 khẩu pháo và 1.115 máy bay.
Cả Đức và Liên Xô đều triển khai binh sĩ và vũ khí số lượng lớn tại mặt trận Stalingrad khiến những cuộc giao tranh giữa 2 bên trở nên đẫm máu và ác liệt hơn.
Đến tháng 2/1943, hơn 91.000 tướng lĩnh, binh sĩ Đức đầu hàng Liên Xô. Theo đó, trận Stalingrad kết thúc với chiến thắng thuộc về quân và dân Liên Xô.

Tâm Anh

Bài mới
Đọc nhiều