+
Aa
-
like
comment

Điểm mặt loạt căn cứ Mỹ thiết lập để duy trì sức mạnh hải quân tại Thái Bình Dương

15/09/2020 14:37

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ có 41 căn cứ, trải dài khắp phía tây bờ biển nước Mỹ, đảo Guam, Hawaii, Nhật Bản, Singapore, Diego Garcia-Ấn Độ Dương và Bharain.

Điểm mặt loạt căn cứ Mỹ thiết lập để duy trì sức mạnh hải quân tại Thái Bình Dương

Dưới đây là một số căn cứ quan trọng:

Căn cứ Trân Châu Cảng

Nằm ở bờ phía Nam đảo Oahu trong quần đảo Hawaii, đây là căn cứ có vị trí chiến lược hết sức quan trọng bởi nó khống chế khu vực giữa Thái Bình Dương, đồng thời là trạm trung chuyển của tuyến đường hàng hải, hàng không từ phía tây nước Mỹ sang châu Á, châu Đại Dương và là căn cứ tiền tiêu đối với lãnh thổ Mỹ.

Lực lượng đóng tại Trân Châu Cảng gồm: Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, Bộ tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Bộ tư lệnh Thuỷ quân lục chiến hạm đội, Bộ tư lệnh Tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương, Trung tâm huấn luyện tàu ngầm và Học viện hải quân. Tàu chiến đóng tại đây gồm 15 tàu mặt nước, 16 tàu ngầm hạt nhân tấn công và hơn 20 tàu chiến các loại.

Hạm đội Thái Bình Dương ngày nay đã trở thành lực lượng hạm đội bậc nhất và bận rộn nhất trên biển của Mỹ kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay. Ảnh: Art

Căn cứ Bahrain

Đây là căn cứ hải quân lớn thứ 2 của hải quân Mỹ trên Ấn Độ Dương. Đồng thời là trung tâm chỉ huy của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, là nơi cung cấp hậu cần, thông tin và sửa chữa cho các hoạt động của lực lượng Mỹ trên khu vực vịnh Ba Tư, Ấn Độ Dương, biển Ảrập.

Căn cứ hải quân Jafal nằm cách phía đông nam Manamah khoảng 8km, bên trong có 8 bến tàu với chiều dài mỗi bến khoảng 800m. Ngoài ra, trong cảng còn có xưởng sửa chữa tàu chiến. Lực lượng hải quân Mỹ đóng tại đây gồm: Bộ tư lệnh Hạm đội 5, Phân thê đội thuỷ quân lục chiến, Phân thê đội tác chiến đặc nhiệm. Lực lượng tàu chiến đóng tại đây khoảng hơn 20 chiếc các loại.

Căn cứ Bangor

Nằm ở phía tây bắc nước Mỹ – rất gần Nga và Trung Quốc, đây là một trong 2 căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớn của Mỹ.

Lực lượng đóng ở căn cứ Bangor gồm các cụm chiến đấu tàu sân bay Carlvinson và Lincoln, đội tàu ngầm số 9 (gồm 10 tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược lớp Ohio).

Căn cứ Diego Garcia

Diego Garcia được mệnh danh là “Tàu sân bay không thể chìm”, là căn cứ tác chiến hải quân quan trọng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương.

Căn cứ này nằm ở đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos Arch, giữa Ấn Độ Dương, có diện tích 44km2. Có 2 tuyến đường thủy có độ sâu 13,7m; 1 bến tàu dài 609m, rộng 70m có thể neo đậu tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân tấn công; bến cung cấp dài 170m.

Ngoài ra, trong căn cứ còn có 2 kho đạn, 8 kho xăng dầu, trạm phát điện, trạm thông tin hải quân, trạm thu vệ tinh, trạm trinh sát vô tuyến điện.

Căn cứ San Diego

Nằm ở vị trí khống chế khu vực biển phía đông Thái Bình Dương, San Diego là căn cứ hải quân tổng hợp lớn nhất của Hạm đội Thái Bình Dương.

Lực lượng đóng tại đây gồm: Bộ tư lệnh hàng không, Bộ tư lệnh tàu mặt nước của Hạm đội Thái Bình Dương; Bộ tư lệnh Hạm đội 3; Cụm Thuỷ quân lục chiến viễn chinh số 1.

Lực lượng tàu chiến đóng tại đây khoảng hơn 100 chiếc, trong đó bao gồm 3 tàu sân bay động lực hạt nhân (Nimitz, Stennis, Reagan), 5 tàu tấn công lưỡng thê, 7 tàu ngầm hạt nhân tấn công, 6 tàu tuần dương tên lửa; 13 tàu khu trục tên lửa…

Trong căn cứ còn bố trí cơ sở tác chiến lưỡng thê, trạm hàng không hải quân, trung tâm huấn luyện hải quân, trung tâm huấn luyện chống ngầm hạm đội, trung tâm huấn luyện tác chiến lưỡng thê, trung tâm cung cấp hậu cần và bệnh viện hải quân…

Theo Thời Đại

Bài mới
Đọc nhiều